23:22, 02/09/2025

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030:
Ông Trần Ngọc Đông - ngư dân câu cá ngừ đại dương ở phường Nam Nha Trang: Mong có thêm chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển

Những năm gần đây, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển khai thác hải sản. Hoạt động khai thác hải sản xa bờ của ngư dân đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác hải sản ngày càng giảm sút. Trong khi chi phí chuyến biển tăng cao, giá hải sản lại không tăng do xuất khẩu gặp khó từ tác động cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) đối với hải sản khai thác từ Việt Nam.

Ngư dân Trần Ngọc Đông.
Ngư dân Trần Ngọc Đông.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là một sự kiện chính trị lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh trong thập niên vươn tầm phát triển. Ngư dân chúng tôi mong muốn đại hội sẽ thảo luận, quyết định những vấn đề có tính đột phá trong phát triển kinh tế biển nói chung và thúc đẩy phát triển ngành khai thác hải sản nói riêng một cách bền vững, gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất, đời sống cho ngư dân trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, tỉnh sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ khai thác hải sản như: Hỗ trợ nhiên liệu cho tàu tăng chuyến biển khai thác xa bờ; hỗ trợ cước phí duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá từ 15m trở lên; hỗ trợ vay vốn ưu đãi để ngư dân đầu tư tàu thuyền, ngư cụ và các trang thiết bị cần thiết để vươn khơi; hỗ trợ đào tạo, thu hút lao động nghề biển… Tôi cũng mong muốn trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục có những biện pháp quyết liệt để cùng với cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU, từ đó ổn định đầu ra của hải sản. Đối với việc tiêu thụ hải sản, ngư dân chúng tôi mong muốn các ngành chức năng có giải pháp giải quyết tình trạng hải sản từ tàu cá vào nhà máy chế biến qua nhiều khâu trung gian, đây là lý do ngư dân không được hưởng lợi cao nhất từ thành quả lao động của mình.

HẢI LĂNG (Ghi)