10:05, 28/05/2019

"Có phúc cho con bơi lội…"

Các trường học vừa chớm vào hè, chỉ trong vòng hơn 1 tuần trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ học sinh đuối nước với 7 em tử vong, không có gì đau thương hơn! Lần ngược lại những hè trước, không năm nào không xảy ra tình trạng trẻ em đuối nước thương tâm: năm 2017 có 17 trẻ, năm 2018 có 12 trẻ…

Các trường học vừa chớm vào hè, chỉ trong vòng hơn 1 tuần trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ học sinh đuối nước với 7 em tử vong, không có gì đau thương hơn! Lần ngược lại những hè trước, không năm nào không xảy ra tình trạng trẻ em đuối nước thương tâm: năm 2017 có 17 trẻ, năm 2018 có 12 trẻ…


Những ngày đầu hè bài vở đã xong xuôi, kết quả kiểm tra đã có, các em rủ nhau đi chơi vui cho bõ những ngày học hành vất vả. Trẻ em vốn hiếu động, không có thầy cô bên cạnh đe nẹt, không có người lớn đi kèm, các em được làm theo ý thích... đâu có biết hiểm họa ẩn chờ dưới làn nước mát kia!

Học sinh đuối nước dịp hè là tình trạng phổ biến của cả nước. Gõ từ khóa “trẻ em đuối nước” trong vòng 0,33 giây sẽ cho ra 12,8 triệu kết quả. Trước tình trạng đuối nước thương tâm này, ngày 16-5-2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 17CT/TTg về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em. Trước đó, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 5-2-2016 phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Lường trước những phức tạp có thể xảy ra trong dịp hè này, ngày 21-3-2019 Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã có văn bản số 1123/UBQGTE gửi các tỉnh, thành về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em.


Trên địa bàn tỉnh, vừa qua UBND tỉnh và 10 sở, ngành đã tiến hành ký kết thực hiện kế hoạch phòng, chống đuối nước cho trẻ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020. Có thể thấy, quyết tâm hạn chế tình trạng đuối nước của cả hệ thống chính trị là quyết liệt, chính quyền đã làm tất cả những gì có thể, nhưng tại sao
năm nào cũng xảy ra những vụ học sinh đuối nước thương tâm?


Các cụ ngày xưa có câu: “Có phúc cho con bơi lội, phải tội cho con leo trèo”, với hàm ý sâu xa là phải tập cho con cái biết bơi lội, tự giữ mạng sống, đó là biết giữ phúc nhà. Trăm điều phải xuất phát từ sự giáo dục, răn dạy của gia đình trước khi mong chờ vào sự quan tâm của xã hội.


Tai nạn thương tâm xảy ra thường là do sự hiếu động, nghịch ngợm bất cẩn của các em nhỏ, trong khi các em chưa có những kỹ năng sống. Hơn ai hết, các bậc làm cha làm mẹ đừng vì mưu sinh vất vả mà quên đi trách nhiệm với con cái, cứ nghĩ giao cho nhà trường dạy dỗ là xong. Hãy dành những phút giây tâm sự, trao đổi những kỹ năng mềm với con. Hãy dành một chút thời gian hè cho con tập bơi hoặc đi bơi cùng con...


Phải bắt đầu từ gia đình mới mong bớt đi những tai nạn đuối nước thương tâm.


‰‰THỦY NGÂN