10:05, 23/05/2019

Từ những vụ đuối nước...

Chỉ trong vài ngày, đã có 5 em học sinh thiệt mạng vì đuối nước - một con số quá đau lòng. Vừa kết thúc năm học, những tưởng các em sẽ được đón một mùa hè vui tươi như bao bạn đồng trang lứa, nhưng không ai ngờ một buổi vui chơi ở sông, suối đã khiến các em sau một buổi đến trường đã không bao giờ trở về nhà…

Chỉ trong vài ngày, đã có 5 em học sinh thiệt mạng vì đuối nước - một con số quá đau lòng. Vừa kết thúc năm học, những tưởng các em sẽ được đón một mùa hè vui tươi như bao bạn đồng trang lứa, nhưng không ai ngờ một buổi vui chơi ở sông, suối đã khiến các em sau một buổi đến trường đã không bao giờ trở về nhà…


Hầu như hè năm nào cũng xảy ra các trường hợp trẻ em đuối nước. Dù những hồi chuông cảnh báo đã gióng lên từ lâu, nhưng dường như tai nạn đuối nước vẫn trực chờ, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố đuối nước ở trẻ em như: sự lơ là, chủ quan, thiếu giám sát của người lớn; trẻ chưa biết bơi; chưa có kiến thức sơ cứu người bị nạn; trẻ bị bệnh lý hay có tình huống bất ngờ xảy ra… Nhưng dù là nguyên nhân gì thì đều có giải pháp phòng ngừa, trước hết là ở ý thức bảo vệ trẻ. Trẻ biết bơi là tốt nhưng chưa đủ, trẻ còn cần biết ứng xử trước các tình huống tai nạn và khả năng phòng tránh các hiểm họa. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, ngành chức năng cần tăng cường rà soát, cắm biển báo tại các khu vực, sông, hồ nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn đuối nước; tăng cường tuyên truyền về tai nạn đuối nước ở trẻ, nhất là những vùng nông thôn... để giúp trẻ có những kiến thức cơ bản về nguy cơ đuối nước, cách thức xử lý khi bị đuối nước.


Chương trình thời sự của VTV1 ngày 23-5 có nói về một lớp dạy cho trẻ kỹ năng cứu người đuối nước ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là một mô hình khá hay, vì trẻ cần phải có sự va chạm với thực tế để biết cách tự cứu mình, cứu người. Thường là sau khi kết thúc năm học, trẻ sẽ về sinh hoạt hè ở địa phương. Các gia đình có điều kiện thì cho con đi học bơi, ở nông thôn, miền núi trẻ tự chơi là chính, phụ huynh ít giám sát. Nên chăng, Đoàn Thanh niên cần phối hợp với địa phương tổ chức những lớp dạy kỹ năng như ở Côn Đảo, qua những khóa học này trẻ sẽ học được nhiều điều cần thiết để tự phòng ngừa, tránh được những tai nạn đuối nước thương tâm.


Trẻ em bây giờ có nhiều điều kiện để vui chơi, giải trí trong dịp hè. Nhưng cũng có những nguy hiểm rình rập, khiến nhiều phụ huynh không an tâm. Ngoài tai nạn đuối nước, trẻ cũng còn phải học rất nhiều kỹ năng để đối phó với nạn bạo hành, xâm hại tình dục. Ngay cả việc đi lại trong thang máy ở các tòa nhà, có nơi cũng mở hẳn lớp dạy cho trẻ cách phòng thân. Thế mới thấy, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ không còn là chuyện riêng của mỗi gia đình, đó còn là trách nhiệm của cộng đồng và xã hội.


HẢI NGUYỆT