Những mái nhà dành cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và sự đồng hành với học sinh nghèo là một phần trong công tác vận động quần chúng được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai nhiều năm qua, gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo. Từ những căn nhà được xây dựng bằng sự sẻ chia, cùng sự hỗ trợ thiết thực, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới biển của tỉnh có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống, các em học sinh có thêm cơ hội để tiếp tục đến trường.
Thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống
Một ngày giữa tháng 8, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Cầu Bóng và đơn vị đồng hành tổ chức đoàn công tác đến thăm, động viên, tặng quà cho em Phạm Thị Trúc Lam (tổ 19 Trường Phúc, phường Bắc Nha Trang) trước thềm năm học mới. Căn nhà nhỏ là nơi sinh sống của Lam và chị gái Phạm Nguyễn Ngọc Lành rộn ràng tiếng cười nói và hơi ấm sẻ chia, với những cái ôm, lời hỏi thăm, động viên của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Đào - Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh và các thành viên dành cho Lam.
![]() |
| Đoàn công tác tặng quà cho em Phạm Thị Trúc Lam. |
Căn nhà hiện tại của chị em Lam là món quà do BĐBP tỉnh và các đơn vị đồng hành phối hợp xây tặng cách đây 3 năm. Với hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ, đó không chỉ là nơi ở mới, mà còn là dấu mốc khép lại những tháng ngày sống trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Mẹ mất khi Lam chưa đầy 2 tuổi. Đến năm 2017, cha em tử nạn trong một chuyến đi biển mưu sinh. Chị gái Ngọc Lành khi ấy đang học lớp 8 đã phải gác lại việc học, làm đủ nghề để chăm sóc em. Trong hoàn cảnh ấy, Lam từng nghĩ đến việc nghỉ học để phụ chị kiếm sống, nhưng người chị không đồng ý và động viên em cố gắng học tập. Thấu hiểu hoàn cảnh của hai chị em, tháng 6-2023, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cầu Bóng nhận đỡ đầu em Lam theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng. Sau đó, đơn vị tiếp tục vận động các cơ quan, doanh nghiệp và địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà mới cùng trang thiết bị sinh hoạt với tổng kinh phí hơn 160 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Bóng còn trực tiếp góp ngày công xây dựng căn nhà.
Từ một cô học trò mồ côi từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học, Lam đã từng bước vươn lên. Hiện Lam là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Khánh Hòa, em vừa học vừa làm, tích lũy kinh nghiệm để từng bước thực hiện ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch. “Nhờ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh động viên, xây tặng nhà và hỗ trợ tiền hằng tháng nên em có thêm động lực và điều kiện để tiếp tục việc học; cuộc sống của hai chị em cũng bớt đi nhiều gánh nặng”, Trúc Lam chia sẻ.
![]() |
| Đoàn công tác tặng quà cho gia đình bà Võ Thị Kim Nhung. |
Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh cũng vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Ninh Hải đến thăm, tặng quà cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc (thôn Xuân Mỹ, xã Bắc Ninh Hòa), sinh viên năm thứ hai Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Được biết, giữa năm 2023, qua công tác nắm địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải biết gia đình bà Võ Thị Kim Nhung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bà mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động; con trai mắc bệnh tim phải điều trị dài ngày; con gái Nguyễn Thị Bích Ngọc đang học lớp 11 nhưng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì gia đình quá khó khăn. Trong khi đó, căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Đồn Biên phòng Ninh Hải đã phối hợp với Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh vận động hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” tặng gia đình. Đồng thời, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu em Ngọc theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng. Sự hỗ trợ thiết thực đúng lúc đã giúp Ngọc có thêm động lực tiếp tục học tập.
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Đào cho biết, điều đơn vị mong muốn không chỉ là hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, mà quan trọng hơn là tạo điểm tựa tinh thần để các em có thêm niềm tin vào cuộc sống. Cán bộ, chiến sĩ luôn cố gắng đồng hành để các em tiếp tục học tập và trưởng thành.
Góp sức dựng xây “thế trận lòng dân”
Đại tá Hồ Mạnh Hải - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của tỉnh, đơn vị xác định vận động quần chúng là một trong những biện pháp quan trọng và cơ bản để thực hiện nhiệm vụ. Cùng với xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận biên phòng toàn dân, BĐBP tỉnh tập trung thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội cùng cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đó, các chương trình xây dựng “Mái ấm biên cương”, “Mái ấm tình thương”, “Nhà Đại đoàn kết” đã trở thành những hoạt động thiết thực, hướng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới biển”.
Giai đoạn 2015 - 2025, BĐBP tỉnh đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, cùng sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, trao tặng 86 căn nhà “Mái ấm biên cương”, “Mái ấm tình thương”, “Nhà Đại đoàn kết”, với tổng kinh phí 5,1 tỷ đồng. Các chương trình chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng được duy trì hiệu quả. Đến nay, Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” đã huy động hơn 5,5 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho 111 em. Ngoài ra, từ năm 2022 đến nay, đơn vị tiếp tục hỗ trợ 29 học sinh dân tộc thiểu số, với mức 7,4 triệu đồng/em/năm học.
Đại tá Hồ Mạnh Hải khẳng định, những hoạt động đó thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của BĐBP tỉnh đối với các tầng lớp Nhân dân đã luôn đồng hành cùng lực lượng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ những mái ấm được dựng lên bằng tình nghĩa, niềm tin cũng được vun đắp. Khi người dân có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống, những người lính biên phòng cũng có thêm sự đồng hành, sẻ chia của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
NAM TÂN







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin