12:18, 19/08/2026

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026):
Vùng 4 Hải quân bồi đắp “thế trận lòng dân” nơi đầu sóng

MINH CHÂU

Thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực hướng về Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Từ cứu hộ, cứu nạn trên biển, đồng hành với ngư dân đến giúp dân khắc phục thiên tai, chăm lo cho gia đình chính sách và chung sức xây dựng Trường Sa xanh, mỗi việc làm đều góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc nơi đầu sóng.

Tháng Tám về, trên những con tàu, đảo, điểm đảo thuộc Vùng 4 Hải quân, màu cờ Tổ quốc thêm rực rỡ giữa biển trời. 81 năm đã trôi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, nhưng bài học về phát huy sức mạnh của Nhân dân, dựa vào Nhân dân để làm nên thắng lợi vẫn còn nguyên giá trị. Trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo hôm nay, sức mạnh ấy được vun đắp từ niềm tin, sự đồng thuận và trách nhiệm của mỗi người dân; từ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân.

Quân và dân trên đảo Trường Sa hướng về ngày hội lớn của non sông.
Quân và dân trên đảo Trường Sa hướng về ngày hội lớn của non sông.

Đại tá Bùi Văn Bền - Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân cho biết: “Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 luôn xác định bảo vệ chủ quyền biển, đảo phải gắn liền với xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân. Vì vậy, mỗi hoạt động tuyên truyền, cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc sức khỏe ngư dân, giúp dân khắc phục thiên tai hay chăm lo gia đình chính sách đều được thực hiện bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm của người chiến sĩ Hải quân. Chính từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, tình đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng ‘thế trận lòng dân’ vững chắc trên biển”.

Tuần tra, canh gác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Tuần tra, canh gác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Được giao quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo có vị trí đặc biệt quan trọng, trong đó có quần đảo Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn xác định: Bảo vệ chủ quyền không chỉ bằng ý chí, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn bằng sự hiện diện trách nhiệm, nghĩa tình đối với những khó khăn, hoạn nạn của Nhân dân. Bởi vậy, “khi dân cần, khi dân khó có Bộ đội Hải quân” không dừng lại ở một phương châm, mà đã trở thành hành động cụ thể trên biển, trên đảo và tại địa bàn đơn vị đóng quân.

Điểm tựa giữa trùng khơi

Với ngư dân vươn khơi, mỗi chuyến biển vừa mang theo niềm hy vọng về một mùa cá, vừa đối mặt với nhiều rủi ro do thời tiết, thiên tai và sự cố phương tiện. Giữa không gian biển rộng, sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thấu hiểu điều đó, các tàu, đảo, điểm đảo của Vùng 4 Hải quân luôn duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; chủ động nắm tình hình thời tiết, hướng dẫn tàu thuyền phòng tránh, trú bão; kịp thời cấp cứu, cung cấp lương thực, nước ngọt và hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố.

Trung tá Phạm Đình Khải - Chính trị viên đảo Đá Tây chia sẻ: “Ở nơi đầu sóng, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Từ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe đến hỗ trợ lương thực, nước ngọt và động viên tinh thần, chúng tôi đều cố gắng thực hiện chu đáo bằng trách nhiệm và tình cảm đối với Nhân dân. Sự tin tưởng, yêu mến của ngư dân là nguồn động viên rất lớn để cán bộ, chiến sĩ trên đảo thêm vững vàng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Câu chuyện 33 ngư dân tàu cá QNg 95267 TS gặp nạn trên biển vào tháng 7-2026 là một minh chứng sinh động. Sau khi được tàu cá QNg 95555 TS cứu và đưa về khu vực đảo Đá Tây, các ngư dân được cán bộ, chiến sĩ trên đảo đón tiếp, kiểm tra sức khỏe, cấp quần áo, lương thực và bố trí nơi ăn nghỉ. Chiều 1-8, Tàu 905, Lữ đoàn 955 nhận lệnh đến đón ngư dân. Sáng 3-8, tàu cập Cảng quốc tế Cam Ranh an toàn, phối hợp bàn giao 33 ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương theo quy định.

Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân động viên ông Trần Văn Dân - thuyền trưởng tàu cá gặp nạn.
Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân động viên ông Trần Văn Dân - thuyền trưởng tàu cá gặp nạn.

Ông Trần Văn Dân (58 tuổi, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), một trong 33 ngư dân gặp nạn xúc động nói: “Trong lúc khó khăn, chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây đón tiếp, chăm sóc và động viên tận tình. Trên hành trình về đất liền, cán bộ, chiến sĩ Tàu 905 thường xuyên thăm hỏi, quan tâm sức khỏe và chăm lo chu đáo từng bữa ăn. Khi tàu cập cảng Cam Ranh an toàn, ai cũng rất xúc động và biết ơn. Sự giúp đỡ chân tình của Bộ đội Hải quân đã tiếp thêm niềm tin để chúng tôi yên tâm tiếp tục vươn khơi, bám biển”.

Từ lúc gặp nạn giữa biển đến khi trở về đất liền, mỗi lực lượng đảm nhiệm một phần việc, nhưng cùng chung mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của Nhân dân. Đằng sau một cuộc bàn giao an toàn là tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và tình cảm của người lính đối với ngư dân. Với những người vừa trải qua ranh giới mong manh giữa sự sống và hiểm nguy, sự tận tình ấy chính là điểm tựa ấm áp giữa trùng khơi.

Không chỉ có mặt khi ngư dân gặp nạn, Vùng 4 Hải quân còn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, cung cấp thông tin về biển, đảo; vận động ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng quy định, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Nội dung tuyên truyền được gắn với tặng cờ Tổ quốc, áo phao, thuốc chữa bệnh và các vật dụng thiết yếu, giúp ngư dân có thêm điều kiện vươn khơi, bám biển.

Ngày 9-1-2026, Bộ Tư lệnh vùng ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; đồng thời ký kết phối hợp thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” với Sở Nông nghiệp và Môi trường của 4 tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình mở rộng sự phối hợp giữa đơn vị với các địa phương, đưa thông tin chính thống và sự hỗ trợ thiết thực đến gần hơn với ngư dân.

Đại diện BTL Vùng 4 Hải quân trao quà và quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao quà và quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Song song với đó, hoạt động “Hải quân Việt Nam nhận đỡ đầu con ngư dân” tiếp tục được triển khai bằng việc hỗ trợ kinh phí, đồ dùng học tập, chăm sóc sức khỏe và động viên các cháu vượt khó vươn lên. Chăm lo cho con em ngư dân cũng chính là sẻ chia với hậu phương của những người ngày đêm bám biển, để mỗi gia đình thêm vững lòng, mỗi ngư dân thêm yên tâm lao động, sản xuất và góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nghĩa tình quân - dân từ những việc làm cụ thể

“Thế trận lòng dân” trên biển được nối liền và bồi đắp từ chính địa bàn nơi đơn vị đứng chân. Khi thiên tai xảy ra, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn có mặt tại những nơi khó khăn, nguy hiểm, cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trong đợt cao điểm khắc phục hậu quả mưa lũ tháng 11-2025, vùng duy trì gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp giúp Nhân dân Khánh Hòa, Đắk Lắk thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, sửa chữa công trình dân sinh; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho người dân. Trên những tuyến đường còn ngổn ngang bùn đất, trong từng ngôi nhà vừa trải qua mưa lũ, màu áo lính Hải quân đã để lại hình ảnh gần gũi, trách nhiệm và nghĩa tình.

Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao nhà tặng các gia đình chính sách.
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao nhà tặng các gia đình chính sách.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách cũng được Vùng 4 Hải quân thực hiện thường xuyên bằng nhiều phần việc cụ thể. Ngày 7-7-2026, sau gần 1 tháng thi công với gần 1.000 ngày công, vùng phối hợp với địa phương bàn giao 4 căn nhà tại xã Bác Ái và Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa cho các hộ dân là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Những căn nhà mới không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mỗi phần việc có quy mô, cách làm khác nhau, song đều gặp nhau ở tinh thần gần dân, trọng dân, hiểu dân và trách nhiệm với Nhân dân. Chính những lần cùng dân dọn bùn sau lũ, dựng lại mái nhà hay sẻ chia với một gia đình còn khó khăn đã làm cho tình đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt. Niềm tin không hình thành từ những lời nói chung chung, mà được bồi đắp qua từng việc làm chân thành, đúng lúc và thiết thực.

Chung sức hướng về Trường Sa

Trường Sa luôn ở trong trái tim đồng bào cả nước. Tình cảm và trách nhiệm từ đất liền được gửi ra đảo qua những chuyến tàu, những công trình, phần quà và cả những mầm xanh. Từ sự đồng hành của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân, Vùng 4 Hải quân có thêm nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho quân, dân trên quần đảo, góp phần xây dựng Trường Sa ngày càng vững mạnh.

Ngày 13-8-2026, Bộ Tư lệnh vùng tiếp nhận 25.000 cây xanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tặng, hưởng ứng Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Những cây giống được chăm sóc, chuẩn bị đưa ra trồng trên các đảo nhằm góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái và điều kiện sống của quân, dân nơi đầu sóng.

Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc cây xanh trên quần đảo Trường Sa, góp phần xây dựng cảnh quan chính quy, xanh, sạch, đẹp
Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc cây xanh trên quần đảo Trường Sa.

Giữa nắng gió và hơi mặn của biển khơi, để một mầm cây bén rễ, sinh trưởng là cả quá trình dày công chăm sóc. Bởi vậy, mỗi cây xanh trên đảo không chỉ góp phần tạo bóng mát, chắn gió, giữ đất, mà còn mang theo tình cảm của đất liền dành cho Trường Sa. Màu xanh ấy là biểu tượng sinh động của sức sống, niềm tin và sự gắn kết bền chặt giữa hậu phương với tiền tiêu.

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm tự hào, trân trọng giá trị của độc lập, tự do; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với Tổ quốc và Nhân dân. Tiếp nối bài học “dân là gốc” từ mùa thu lịch sử, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đang hằng ngày góp sức xây dựng “thế trận lòng dân” bằng sự tận tụy, kỷ luật và nghĩa tình.

Từ những cuộc cứu nạn giữa trùng khơi, những ngày giúp dân khắc phục mưa lũ đến những mái ấm nghĩa tình và mầm xanh vươn lên trên đảo, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” tiếp tục tỏa sáng trong lòng Nhân dân. Đó là nguồn sức mạnh bền vững để quân và dân đồng lòng, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

                                                                        MINH CHÂU

Từ khóa:

Vùng 4 Hải quân