23:41, 22/01/2026

Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Quan tâm những trụ cột trực tiếp bảo đảm an sinh xã hội, ổn định quan hệ lao động

VĂN GIANG
 

Tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc, toàn diện hơn nữa đối với các chính sách việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động - những trụ cột trực tiếp bảo đảm an sinh xã hội, ổn định quan hệ lao động và thúc đẩy phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Về chính sách việc làm, tôi mong Đại hội XIV xác định rõ hơn các giải pháp tạo việc làm bền vững, thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; cần có cơ chế, chính sách mạnh mẽ khuyến khích phát triển thị trường lao động hiện đại, minh bạch, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động; đồng thời hỗ trợ hiệu quả người lao động chuyển đổi việc làm, nâng cao kỹ năng, nhất là lực lượng lao động trẻ, khu vực nông thôn và lao động chịu tác động bởi quá trình tự động hóa, chuyển đổi xanh.

Tôi kỳ vọng Đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt cải cách chính sách tiền lương theo hướng bảo đảm tiền lương thực sự là thu nhập chính, đủ sống cho người lao động và gia đình họ. Việc xây dựng thang, bảng lương cần gắn với năng suất lao động, hiệu quả công việc và điều kiện phát triển của từng ngành, từng địa phương; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần ổn định quan hệ lao động.

Đối với chính sách bảo hiểm xã hội, tôi mong Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt, bao phủ toàn dân; cần có giải pháp căn cơ để mở rộng diện tham gia, nhất là đối với lao động khu vực phi chính thức; cải thiện mức hưởng, thủ tục tham gia và thụ hưởng theo hướng đơn giản, thuận lợi, lấy người lao động làm trung tâm; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát để bảo đảm an toàn, bền vững của quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn.

Về an toàn, vệ sinh lao động, tôi kỳ vọng Đảng tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Với những định hướng, quyết sách đúng đắn từ Đại hội XIV của Đảng, tôi tin tưởng rằng các chính sách về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động sẽ ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, tiếp tục tạo niềm tin xã hội và nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

VĂN GIANG (Ghi)