06:02, 20/01/2026

Gửi trọn niềm tin và hy vọng đến đại hội XIV của Đảng

KHÁNH HÒA

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới 2026, hôm nay (20-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” và chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là ngọn lửa khát vọng, soi sáng con đường phát triển của dân tộc.Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng Việt Nam với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào sau 40 năm đổi mới. GDP tăng trưởng bình quân cao, vị thế quốc tế được nâng tầm, đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện. Có thể thấy, sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng chính là nền tảng quan trọng để Việt Nam giữ vững phương hướng chiến lược trong suốt 40 năm đổi mới, để đất nước vừa mở cửa hội nhập sâu rộng vừa giữ được chủ quyền tự chủ trong hoạch định đường lối phát triển, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng xây dựng một đất nước độc lập hùng cường, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Mỗi kỳ đại hội là một dấu mốc ý nghĩa. Đại hội XIV mang sứ mệnh lịch sử, định hình tầm nhìn và khát vọng đưa Việt Nam từ “vươn lên” sang “bứt phá”, từ “theo kịp” sang “đi cùng và vượt trước” ở một số lĩnh vực then chốt. Điều này được thể hiện rõ trong nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị của đại hội, thể hiện tư duy lý luận đổi mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn trên nền tảng giữ vững bản chất cách mạng và khoa học của Đảng, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Và trên hết, tất cả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đều hướng tới chăm lo, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Chính vì thế, mỗi người dân luôn tin theo Đảng, gửi trọn niềm tin vào Đảng, luôn kỳ vọng vào những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Ở đại hội lần này, một lần nữa tinh thần đó được thể hiện rất rõ khi trong Dự thảo Báo cáo chính trị xác định “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh”. Thực tế cho thấy, một đảng cộng sản chỉ có thể lãnh đạo cách mạng thành công khi đảng đó là một đảng văn minh, trong sạch, vững mạnh, dân chủ, tiên phong, có phương thức lãnh đạo dân chủ, hiệu quả, có khả năng tự đổi mới, thích ứng với những thay đổi của thời đại, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ. Đảng Cộng sản Việt Nam hội đủ những yếu tố này khi luôn có sự kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo mối liên kết bền chặt giữa Đảng với Nhân dân và dân tộc.

Và ngày hôm nay, toàn thể Nhân dân đang hướng về Đại hội XIV của Đảng với niềm tin mãnh liệt Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vươn cao, bay xa hơn nữa, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, tự lực, tự cường, tự tin sánh vai cùng cường quốc năm châu. Niềm tin ấy chính là lời khẳng định mạnh mẽ: Dù con đường phía trước còn nhiều gian nan, Đảng Cộng sản Việt Nam - với truyền thống vinh quang gần 1 thế kỷ - vẫn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Niềm tin ấy khơi dậy hy vọng lớn lao cho tương lai, hy vọng về một Việt Nam phát triển hùng cường, tự tin hội nhập sâu rộng, biến thách thức thành cơ hội trong kỷ nguyên công nghệ số, chuyển đổi xanh và kinh tế số. Hy vọng về một thế hệ lãnh đạo có tâm, có tầm, có bản lĩnh, trí tuệ, kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng, đưa đất nước tiến xa hơn trên con đường xã hội chủ nghĩa. Hy vọng về một xã hội mà mọi người dân đều được sống trong hòa bình, no ấm…

Chúng ta cùng hướng về Đại hội XIV với lòng nhiệt thành, trách nhiệm và niềm tin sắt son, cùng chung tay góp sức để đại hội thành công rực rỡ, để từ đây, dân tộc Việt Nam thực sự vươn mình bay cao, bay xa trong kỷ nguyên mới.

KHÁNH HÒA