21:18, 21/01/2026

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo: Kỳ vọng những chính sách phát huy nội lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo

XUÂN THÀNH (Ghi)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây không chỉ là dịp tổng kết chặng đường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhiệm kỳ qua, mà còn mở ra tầm nhìn, khát vọng và những quyết sách lớn cho tương lai đất nước. Với tư cách người làm công tác dân tộc và tôn giáo, tôi có những kỳ vọng thiết tha về chính sách đột phá dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) - bộ phận quan trọng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

<br>
 

Trong nhiệm kỳ qua, tuy đời sống của người dân đã nâng lên rõ rệt nhưng vẫn còn khó khăn nhất định. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng chỉ rõ: "Hạ tầng giao thông, điện, nước ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS còn khó khăn. Giáo dục, y tế còn nhiều hạn chế". Theo đó, tôi mong muốn Đại hội XIV sẽ đề ra các mục tiêu, giải pháp toàn diện để thúc đẩy kinh tế - xã hội ở miền núi và vùng đồng bào DTTS, trong đó quan trọng nhất là đầu tư về cơ sở hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế. Thực tế cho thấy, người dân rất mong Nhà nước làm những việc họ không đủ sức làm như: Giao thông kết nối vùng miền, điện lưới, nước sạch phục vụ sinh hoạt, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất... Đây là mong muốn lớn nhất của người dân, là điều kiện cơ bản và yếu tố quyết định thúc đẩy ý chí tự vươn lên thoát nghèo. Khi có hạ tầng tốt, văn minh sẽ đến với người dân, họ sẽ nỗ lực tạo sinh kế bền vững, thay vì chỉ trông chờ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn có các chính sách đặc thù về văn hóa, giáo dục, y tế dành cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS còn khó khăn. Khánh Hòa là nơi tập trung sinh sống của đồng bào Raglai và Chăm lớn nhất cả nước. Chúng tôi mong muốn có chính sách cụ thể hơn để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế mới và mở ra cơ hội cho cộng đồng.

Tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách đột phá, những chính sách mang tính chiến lược dài hạn, nâng tầm công tác dân tộc và tôn giáo, phát huy nội lực vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào có đạo; tiếp tục quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ người DTTS nhằm thúc đẩy phát triển bền vững vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đảm bảo không một vùng miền, không một dân tộc, không một tôn giáo nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của đất nước.

XUÂN THÀNH (Ghi)