Sáng 8-3, khi những tia nắng đầu tiên vừa rọi xuống mặt biển, trên các đảo của quần đảo Trường Sa rộn ràng không khí của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là ngày hội của niềm tin và kỳ vọng được gửi trao qua từng lá phiếu.
Rộn ràng bầu cử sớm
Tại đảo Sinh Tồn (khu vực bỏ phiếu số 7), ngay từ sáng sớm, khu vực bỏ phiếu đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử. Đây là 1 trong 20 điểm bầu cử của đặc khu Trường Sa tổ chức bầu cử sớm 1 tuần so với đất liền (riêng đảo Trường Sa tổ chức vào ngày 15-3 cùng cả nước). Các cử tri trên đảo có mặt sớm tại khu vực bỏ phiếu, háo hức thực hiện quyền công dân. Chị Nguyễn Lê Chi cho biết: “Được tham gia bầu cử giữa biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là niềm vinh dự lớn đối với mỗi người dân nơi đây. Chúng tôi ý thức rõ quyền và trách nhiệm của mình để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”. Chiến sĩ Hồ Duy Hưng xúc động chia sẻ: “Được cầm trên tay lá phiếu bầu cử ở nơi đảo xa, tôi rất vui vì được thực hiện quyền công dân của mình và cảm thấy gắn bó hơn với quê hương, đất nước”.
![]() |
| Chiến sĩ trẻ đảo Sinh Tồn cẩn thận kiểm tra thẻ cử tri trước giờ đi bầu cử. |
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Song Tử Tây nô nức đi bầu cử. |
![]() |
| Người dân đảo Song Tử Tây nô nức đi bầu cử. |
Đúng 7 giờ, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức trang trọng. Từng lá phiếu được gấp cẩn thận, bỏ vào hòm phiếu. Ông Kiều Văn Trọng - ngư dân bám biển dài ngày tại đặc khu Trường Sa chia sẻ: “Tuy bận rộn mưu sinh, song chúng tôi vẫn quan tâm theo dõi thông tin về ngày bầu cử. Chúng tôi tin rằng những người được tín nhiệm bầu chọn sẽ tiếp tục quan tâm đến biển, đảo và đời sống ngư dân”. Trong bộ quân phục chỉnh tề, hạ sĩ Lê Hải Đăng xúc động bày tỏ: “Được thực hiện quyền công dân của mình ngay trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc là niềm tự hào to lớn đối với tôi. Tôi đã nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự xứng đáng".
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn thực hiện nghi thức chào cờ. |
Tại đảo Song Tử Tây (khu vực bỏ phiếu số 2), đảo Nam Yết (khu vực bỏ phiếu số 5)…, không khí ngày bầu cử cũng đầy phấn khởi và rộn ràng. Cờ hoa được treo dọc các lối đi, pano, khẩu hiệu được chuẩn bị chu đáo, treo ở các vị trí trang trọng. Khi những lá phiếu cuối cùng được bỏ vào hòm phiếu, nắng đã lên cao trên các đảo tiền tiêu, còn trong lòng mỗi người dân, chiến sĩ là sự lắng đọng của niềm tin và hy vọng. Đại đức Thích Nhuận Vạn - trụ trì chùa Song Tử Tây cho biết: “Tôi rất vui khi được tự tay bỏ phiếu để chọn ra những đại biểu ưu tú, có đủ đức, đủ tài. Tôi mong những người trúng cử sẽ có nhiều quyết sách để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chăm lo đời sống của người dân, góp phần xây dựng đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và đất nước ngày càng phát triển”. Trung tá Trần Minh Chung - Chính trị viên Cụm chiến đấu 1, đảo Nam Yết cho biết: “Là người lính công tác nơi tiền tiêu của Tổ quốc, tôi ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn các đại biểu có tâm, có tầm, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Đây là lần thứ hai tôi được bỏ phiếu bầu cử trên đảo xa, lần nào tôi cũng cảm thấy rất tự hào và vinh dự”.
Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng
Được biết, để thực hiện công tác bầu cử tại 21 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, Ủy ban Bầu cử đặc khu đã thành lập 6 ban bầu cử và 21 tổ bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu, mọi khâu đều được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy trình, thời gian và luật định. Trung tá Nguyễn Huy Tưởng - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn cho biết: “Công tác bầu cử được Ban Chỉ huy đảo chủ động triển khai từ sớm, bám sát chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng, đảm bảo mọi cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Các phương án bảo đảm an ninh, an toàn đều được xây dựng cụ thể, sát thực tế. Kết thúc ngày bầu cử, 100% cử tri trên đảo tham gia bỏ phiếu, các phiếu đều hợp lệ, không phát sinh tình huống bất thường. Điều quan trọng là tinh thần trách nhiệm và sự phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên đảo được thể hiện rõ trong suốt quá trình bầu cử”.
![]() |
| Đoàn công tác Lữ đoàn 146 trao hòm phiếu, vật chất bầu cử cho Ban Chỉ huy đảo Nam Yết. |
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn bỏ phiếu bầu cử. |
Trung tá Trần Hữu Hào - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân khẳng định: “Với sự chủ động, chuẩn bị chu đáo của các đảo trên đặc khu, cùng với khí thế và trách nhiệm của cử tri, 21 điểm bầu cử của đặc khu Trường Sa đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thành công của cuộc bầu cử tại các đảo còn ở tinh thần, trách nhiệm, ý thức chính trị và niềm tin của từng cán bộ, chiến sĩ và người dân. Đó chính là sức mạnh mềm nhưng bền bỉ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng nơi đầu sóng”.
HÀN DẠ NGUYỆT
Đại tá BÙI QUANG THUYÊN - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân: Công tác tổ chức bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa đã được triển khai chu đáo, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Đây chính là sự kiện gắn kết quân dân, gắn kết đảo xa với đất liền. Sự chủ động, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị của các đảo thể hiện trách nhiệm chính trị, đồng thời khẳng định việc thực thi dân chủ đến tận tuyến đầu của Tổ quốc. Mỗi lá phiếu của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn là trách nhiệm và niềm tin gửi gắm vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với sự phát triển bền vững của đặc khu Trường Sa và cả nước.”
Kỳ cuối: “Sức mạnh mềm” giữ biển








![[Infographic] Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp: Những phiếu bầu cử nào là phiếu bầu cử hợp lệ?](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/032026/bia_2_20260306231836.jpg?width=300&height=-&type=resize)


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin