Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bước vào thập niên nâng tầm phát triển với niềm tin và khát vọng lớn lao. Bên cạnh những thời cơ, vận hội mới, cũng có những khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng với Nhân dân tỉnh nhà đồng tâm hiệp lực để vượt qua, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong hành trình xây dựng và phát triển tỉnh, đâu đó vẫn có các đối tượng bất mãn, cơ hội, các thế lực thù địch lợi dụng quyền tự do, dân chủ của Đảng và Nhà nước ta để tiến hành hoạt động chống phá. Việc nhận diện đúng, kịp thời những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch sẽ giúp tỉnh xây dựng “lá chắn” vững chắc, nâng cao "sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân; đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng cao của cả nước, Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.
Trong kỷ nguyên số, các thế lực thù địch chuyển trọng tâm chống phá lên không gian mạng với những thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm hơn hòng thực hiện mưu đồ bào mòn niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước, phát triển tỉnh.
Nhận diện các thủ đoạn chống phá
Khánh Hòa đang đứng trước vận hội lớn để khai mở tất cả tiềm năng, lợi thế nhằm tăng tốc, phát triển bứt phá. Sau cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp, mở ra cánh cửa cho toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh vững bước vào giai đoạn mới, chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu đề ra.
![]() |
| Nha Trang trở thành trung tâm du lịch mang đẳng cấp quốc tế. |
Ngay sau khi hợp nhất 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ thành tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01 về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, dựa trên 4 trụ cột: Công nghiệp; năng lượng; du lịch - dịch vụ; đô thị - xây dựng. Muốn tăng trưởng kinh tế hai con số, sớm xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì việc đầu tư hạ tầng chiến lược và triển khai các dự án động lực cần đi trước một bước. Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn mang tầm vóc quốc gia và là động lực cho sự phát triển của tỉnh. Những dự án này ít nhiều sẽ tác động trực tiếp đến không gian sống, sinh kế và tâm tư của một bộ phận cư dân. Triệt để lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như: Xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của dự án; lợi dụng những thiếu sót trong thực hiện chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để kích động, xúi giục người dân khiếu kiện đông người, thậm chí có các hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự ở cơ sở hay lợi dụng vấn đề môi trường trong triển khai dự án để chống phá… Mục tiêu cuối cùng mà các thế lực thù địch nhắm đến là gây bất ổn xã hội, tạo lực cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, xuyên tạc mục tiêu phát triển của tỉnh.
Trước đó, khi tỉnh Khánh Hòa tiên phong thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức, bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, các thế lực thù địch đã lợi dụng sự lo lắng của một bộ phận cán bộ và người dân để tung ra những luận điệu xuyên tạc như: Bỏ “cấp huyện” chính là “xa dân”, chính quyền không thể sâu sát cơ sở, không thể chăm lo tốt cho đời sống của người dân. Chúng còn kích động “địa phương cục bộ” để gây chia rẽ khối đại đoàn kết trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Hay như việc tinh giản biên chế là chủ trương đúng đắn cũng bị các đối tượng thù địch xuyên tạc, bóp méo thành “thanh trừng cán bộ”…
![]() |
| Lực lượng chức năng tỉnh cứu hộ, cứu nạn người dân vùng ngập lụt trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025. |
Trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025, trong khi người dân vùng lũ đang vật lộn với thiên tai, tỉnh huy động tối đa các nguồn lực để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn thì các đối tượng thù địch, phản động lại vô cùng bỉ ổi khi lợi dụng tâm lý lo sợ lũ dữ của người dân để tung ra các tin giả, tin đồn về vỡ đập, vỡ hồ chứa, xả lũ không thông báo trước…, khiến người dân hoang mang. Mục tiêu mà chúng nhắm đến là gây bất ổn xã hội, gây nhiễu loạn công tác cứu hộ, cứu nạn của các lực lượng chức năng. Chúng còn sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo dựng, phát tán thông tin sai sự thật về tình hình lũ lụt, giả mạo những lời kêu cứu của người dân vùng lũ, thổi phồng thiệt hại… để xuyên tạc, công kích, phủ nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng chức năng của tỉnh trong công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.
Kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, các thế lực thù địch chuyển trọng tâm chống phá lên không gian mạng. Điểm mới trong phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là tận dụng tối đa không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, ảnh hưởng của tài khoản cá nhân trên các nền tảng số, mạng xã hội để tạo dựng những thông tin sai sự thật với nội dung ngắn, dễ tiếp cận nhiều tầng lớp Nhân dân… Từ đó, chúng gây tâm lý hoang mang, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
![]() |
| Các thế lực thù địch lợi dụng tình hình lũ lụt lịch sử ở Khánh Hòa và các tỉnh duyên hải miền Trung để xuyên tạc, chống phá. |
Theo đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Khánh Hòa là địa bàn đặc biệt chiến lược về quốc phòng, an ninh, kinh tế, hợp tác quốc tế… Thời gian qua, các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư, môi trường, phòng, chống tham nhũng hay các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng… nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, gây mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, định hướng phát triển của đất nước và của tỉnh. Việc nhận diện rõ những mưu đồ, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
HẢI LĂNG








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin