08:14, 04/05/2026

Trang trọng Lễ chào cờ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

VĂN GIANG

Sáng 4-5, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trang trọng tổ chức Lễ chào cờ tháng 5 năm 2026 kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026). Dự lễ có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và hơn 600 cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ chào cờ Tháng 5.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ chào cờ tháng 5.
Đồng chí Trần Phong, đồng chí Lâm Đông, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, đồng chí Nguyễn Khắc Hà cùng các đại biểu tham dự Lễ chào cờ.
Các đồng chí: Trần Phong, Lâm Đông, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Khắc Hà cùng các đại biểu tham dự Lễ chào cờ.
Toàn cảnh Lễ chào cờ tháng 5.
Toàn cảnh Lễ chào cờ tháng 5.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng, cùng hát Quốc ca, thể hiện niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trước Tổ quốc.

Ngay sau nghi thức chào cờ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và người lao động thế giới trong hành trình đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ xã hội và quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Đồng thời, khẳng định vai trò to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến trình cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Khánh Hòa ngày càng khẳng định vị thế là tổ chức đại diện tin cậy, chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động. Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã được triển khai hiệu quả như: Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, Mái ấm công đoàn, Phúc lợi đoàn viên, phong trào Lao động giỏi - Lao động sáng tạo… Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ổn định tư tưởng, tạo động lực để người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.
Ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.
Đoàn viên, người lao động tham dự Lễ chào cờ.
Đoàn viên, người lao động tham dự Lễ chào cờ.
Đoàn viên, người lao động tham dự Lễ chào cờ.
Đoàn viên, người lao động tham dự Lễ chào cờ.
Lãnh đạo, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tham dự Lễ chào cờ.
Lãnh đạo, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tham dự Lễ chào cờ.
Toàn cảnh Lễ thượng cờ trên cao. Ảnh: Vương Mạnh Cường
Toàn cảnh Lễ chào cờ nhìn từ trên cao. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG
Cán bộ, đoàn viên, người lao động chụp ảnh lưu niệm sau Lễ chào cờ tháng 5.
Cán bộ, đoàn viên, người lao động chụp ảnh lưu niệm sau Lễ chào cờ tháng 5.

Phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân năm 2026; tổ chức tốt chương trình “Bữa cơm công đoàn” và tri ân người lao động; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Mái ấm công đoàn”…, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động.

V.G