21:14, 26/07/2023

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023)
Quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công

VĂN GIANG 

Những năm qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh Khánh Hòa luôn xác định việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, ưu đãi đối với người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Từ đó, thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Chăm lo, hỗ trợ kịp thời

Hằng năm, vào dịp lễ, Tết, các vị lãnh đạo tỉnh đều trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà tri ân những người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Theo chân đoàn công tác do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm những người có công ở huyện Khánh Sơn, chúng tôi cảm nhận sâu sắc tình cảm của lãnh đạo tỉnh và niềm phấn khởi của các gia đình người có công. Tại các gia đình, ông Nguyễn Tấn Tuân đều ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người có công. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm, đầy đủ các chế độ, chính sách của Trung ương, địa phương đã ban hành; thường xuyên thăm hỏi, động viên và nắm bắt nhu cầu của người có công để chăm lo, hỗ trợ kịp thời.

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi thương binh Tro Sượng. 
Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi thương binh Tro Sượng. 

Ngồi trò chuyện trong căn nhà tình nghĩa được Đảng, Nhà nước và địa phương hỗ trợ xây tặng, bệnh binh Cao Xuân Dưỡng (xã Ba Cụm Bắc) kể về những năm tháng hoạt động cách mạng, anh dũng chiến đấu để bảo vệ đồng bào, quê hương Khánh Sơn. Ông nói: “Ngày đó, địch đưa quân, máy bay, pháo bắn phá Khánh Sơn rất ác liệt. Được Đảng và các chiến sĩ cách mạng kêu gọi, tôi đã xung phong tham gia chiến đấu bảo vệ buôn làng. Tôi còn kêu gọi người dân trong làng cùng tham gia, vận động bà con che giấu cán bộ, hỗ trợ lương thực để bộ đội chiến đấu. Đất nước hòa bình, tôi tiếp tục ra sức lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Giờ đây, tuy tuổi đã cao nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng lao động, gương mẫu trong lối sống để giáo dục, làm gương cho lớp trẻ noi theo”.

Ông Tro Sượng (thương binh, ở xã Ba Cụm Bắc) bày tỏ: “Các cấp, ngành luôn đảm bảo các chế độ, chính sách, hỗ trợ người có công về mọi mặt. Đặc biệt, năm nào lãnh đạo tỉnh, địa phương cũng đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình chúng tôi nỗ lực hơn nữa để vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước, địa phương còn hỗ trợ xây căn nhà tình nghĩa khang trang, cấp đất sản xuất để gia đình phát triển kinh tế, giúp cuộc sống ổn định hơn”…

Đảm bảo các chính sách

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 76 năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công; đối tượng hưởng chính sách được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện, triển khai đồng bộ. Cùng với cả nước, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện đồng bộ hệ thống các chính sách nhằm tôn vinh và đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của người có công với cách mạng. Hiện nay, toàn tỉnh quản lý 55.312 hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó có 999 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng thời, tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 6.205 người, với số tiền 10,4 tỷ đồng/tháng. Với 13 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, ngoài đảm bảo các chính sách, các mẹ đều được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi, trao quà cho bệnh binh Cao Xuân Dưỡng.
Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi, trao quà cho bệnh binh Cao Xuân Dưỡng.

Ngoài ngân sách Trung ương, hàng năm, tỉnh dành hàng chục tỷ đồng thực hiện hỗ trợ người có công để đảm bảo đời sống được tốt hơn. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành và thực hiện một số chính sách ưu đãi về giáo dục đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho con em gia đình chính sách, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa; miễn giảm thuế; xây dựng, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết hàng năm... Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhiều đơn vị, cá nhân đã vận động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ vốn sản xuất - kinh doanh, chăm sóc nhà bia ghi tên liệt sĩ, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ. Qua đó, động viên người có công vươn lên, khắc phục khó khăn, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng cuộc sống gia đình và góp phần vào các phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Giảm nghèo bền vững”…

Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nêu rõ: “Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, pháp luật về an sinh xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân... ". Do đó, thời gian tới, toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; triển khai thực hiện đúng, đủ các chế độ ưu đãi người có công và thân nhân theo pháp lệnh và các nghị định, thông tư hướng dẫn về chính sách đối với người có công với cách mạng; tăng cường vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể xã hội tham gia có trách nhiệm đối với người có công với cách mạng, phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”; nâng cao năng lực của cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách để thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với người có công…

VĂN GIANG