12:04, 01/04/2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và Làng trẻ em SOS Nha Trang

Trong chuyến thăm và làm việc tại Khánh Hòa, sáng 1-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác gồm lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; Làng trẻ em SOS Nha Trang và các trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Khánh Hòa, sáng 1-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác gồm lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; Làng trẻ em SOS Nha Trang và các trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. Cùng đi với đoàn công tác có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
 
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra cơ sở vật chất, kiểm tra tình trạng thuốc và thiết bị y tế; thăm hỏi, động viên bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện…Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, tổ chức thực hiện; đổi mới khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh; tiếp tục hoàn thiện cơ chế để tự chủ, huy động được nguồn lực của nhân dân, xã hội để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, khám, chữa bệnh cho nhân dân.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh  Hòa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
 
 
 Thủ tướng tặng quà động viên một bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Thủ tướng tặng quà động viên một bệnh nhân đang điều trị.
 
Theo báo cáo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là bệnh viện đa khoa hạng 1 với tổng số giường bệnh kế hoạch được giao năm 2023 là 1.250 giường; số giường thực tế 1.401. Bệnh viện gồm 8 phòng chức năng; 17 khoa lâm sàng; 8 khoa cận lâm sàng và 4 Trung tâm.
 
Thủ tướng kiểm tra công tác đón tiếp bệnh nhân tại khu khám chữa bệnh dịch vụ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Thủ tướng kiểm tra công tác đón tiếp bệnh nhân tại khu khám chữa bệnh dịch vụ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
 
. Sau khi thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Làng trẻ em SOS Nha Trang và các trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. Tại đây, Thủ tướng đã kiểm tra cơ sở vật chất nhà nuôi dưỡng các em; động viên, thăm hỏi các mẹ, dì đang làm việc tại Làng. Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng 24 suất quà cho trẻ em mồ côi có cha, mẹ tử vong do nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tặng 1 ti vi 85 inches và 20 máy tính để bàn cho Làng trẻ em SOS Nha Trang.
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm hỏi, động viên các thiếu nhi tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với các thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Nha Trang.
 
 
Thủ tướng  tặng quà cho các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19, đang được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang
Thủ tướng tặng quà cho các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19, đang được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Nha Trang
 
Thủ tướng tặng quà cho các trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang.
Thủ tướng tặng thiết bị cho Làng trẻ em SOS Nha Trang.

 

Thủ tướng trao tặng trang thiết bị cho Làng Trẻ em SOS Nha Trang.
Thủ tướng chứng kiến lễ trao gửi 10 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 của Làng Trẻ em SOS Nha Trang đến học tập tại Trường Hy vọng của Tập đoàn FPT

Nhân dịp này, tỉnh Khánh Hòa gửi 10 em học sinh mồ côi do Covid-19 của Làng Trẻ em SOS Nha Trang đến học tập tại Trường Hy Vọng (Hope School) - Tập đoàn FPT.

 
Nhân Tâm - Vĩnh Thành