20:15, 19/04/2023

Lễ kỷ niệm 370 năm và hội nghị công bố quy hoạch, xúc tiến đầu tư được tổ chức thành công, ấn tượng

N.T

Chiều 19-4, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị báo cáo kết quả thực hiện, tổng kết rút kinh nghiệm Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa; Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Tham dự, còn có ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và biểu dương các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị... đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để các hoạt động, sự kiện diễn ra thành công; đánh giá cao sự đồng hành của các doanh nghiệp trong thực hiện các hoạt động, chương trình của tỉnh. Nhiều hoạt động, sự kiện diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đã được thực hiện thành công, để lại nhiều ấn tượng, tình cảm đẹp của đại biểu, người dân, du khách. Kết quả đó có được chính là nhờ sự toàn tâm, toàn ý của mỗi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Tấn Tuân cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp rút kinh nghiệm trong thực hiện một số nội dung công việc. Qua đó nhằm thực hiện tốt, hiệu quả hơn các hoạt động, sự kiện diễn ra trong thời gian tới, nhất là Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 được thành công tốt đẹp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự thành công của các sự kiện, hoạt động đã diễn ra...   

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại cuộc họp.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi, rút kinh nghiệm trong các khâu tổ chức những hoạt động, sự kiện lớn trong dịp này. Theo đó, lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa diễn ra vào tối 1-4, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang), với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; cùng gần 1.000 đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, địa phương ở trong và ngoài nước; đặc biệt là sự tham gia của gần 13 nghìn người dân và du khách. Công tác tổ chức lễ kỷ niệm và các hoạt động hưởng ứng bài bản, tạo được dấu ấn, hiệu quả. Thông qua việc tổ chức sự kiện đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, hình ảnh con người, danh lam thắng cảnh đặc sắc của tỉnh; mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường hội nhập và phát triển. Trong quá trình tổ chức, các cơ quan, địa phương liên quan đã triển khai tốt công tác được giao… Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện cũng có những lúng túng, thiếu sót; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị vẫn có những lúc chưa đồng bộ, nhịp nhàng…

Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023, được tổ chức vào ngày 2-4, tại TP. Nha Trang, với sự tham dự của hơn 1.400 đại biểu lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, các tổ chức quốc tế, hội - hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp. Hội nghị đã diễn ra thành công, đúng mục tiêu, các nội dung bám sát kế hoạch đề ra, được đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp tham dự đánh giá cao; các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương và địa phương đưa tin rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh. Cổng thông tin xúc tiến đầu tư sau hơn 15 ngày khai trương đã có gần 120 nghìn lượt truy cập và được đánh giá cổng thông tin cung cấp các ứng dụng mạnh mẽ nhất hỗ trợ nhà đầu tư hiện nay… Qua việc tổ chức hội nghị, Ban tổ chức cũng rút ra một số kinh nghiệm liên quan đến công tác mời, đón tiếp đại biểu; thời gian, địa điểm tổ chức; phát hành tài liệu…

N.T