11:31, 19/04/2023

Hội thảo khoa học “70 năm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn” 

Đình Lâm - Xuân Thành

Sáng 19-4, Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “70 năm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn (20-4-1953 - 20-4-2023) - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm”. Đến dự có các ông: Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Cao Phi Hùng - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự cùng các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các sở ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh và Thiếu tướng Cao Phi Hùng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội thảo.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh và Thiếu tướng Cao Phi Hùng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã ôn lại những chiến công của Tiểu đoàn 59 trên đất Khánh Hòa, trong đó có chiến thắng Vườn Gòn – Đá Bàn. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đã khẳng định: “Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn ngày 20-4-1953 để lại dấu ấn quan trọng trong tiến trình cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên chiến trường Khánh Hòa; khẳng định sự phát triển vượt bậc trình độ tác chiến của bộ đội chủ lực Liên khu 5, chỉ với một lực lượng nhỏ đã đánh thắng cả một trung đoàn địch mạnh về quân số và hỏa lực; khẳng định sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn, sự chỉ đạo sáng suốt của cấp ủy và vai trò của lực lượng vũ trang địa phương tham gia trận đánh; là biểu tượng về tinh thần khắc phục khó khăn, anh dũng chiến đấu, giành chiến thắng của quân và dân Khánh Hòa nói riêng, quân và dân Liên khu 5 nói chung. Thắng lợi đó đã tăng thêm sức mạnh chiến đấu, ý chí quyết tâm cho quân và dân ta tiếp tục tiến công địch giành những thắng lợi lớn hơn, đưa cuộc kháng chiến đi đến thành công, để lại nhiều kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc hiện nay”.

Ông Nguyễn Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao tham dự hội thảo.

Hội thảo đã tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác phối hợp chỉ đạo của Đảng ủy Liên khu 5 và Tỉnh ủy Khánh Hòa trong tổ chức, xây dựng lực lượng bộ đội chủ lực, hỗ trợ phong trào chiến tranh du kích, phát triển lực lượng vũ trang quần chúng, đáp ứng được yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định vai trò của bộ đội chủ lực trong củng cố, phát huy thế trận chiến tranh nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp trên địa bàn Liên khu 5 nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh phát biểu khai mạc.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh phát biểu khai mạc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận khẳng định, làm rõ hơn nét nghệ thuật quân sự riêng biệt của Tiểu đoàn 59 được áp dụng trong thực tiễn chiến đấu tại chiến trường Khánh Hoà; khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò, tầm ảnh hưởng của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu đối với sự phát triển, trưởng thành của Tiểu đoàn 59;  khẳng định và làm rõ hơn kết quả của việc phát triển và vận dụng sáng tạo truyền thống đánh giặc của cha ông ta trong chiến đấu, đó là sử dụng phương pháp “Vườn không, nhà trống”, di chuyển phần lớn lực lượng về khu vực dự kiến quyết chiến với địch, chỉ để lại một bộ phận phòng ngự, bám trụ thu hút địch; linh hoạt thay đổi thế trận từ bị động sang chủ động; bí mật, bất ngờ cơ động lực lượng ra khu vực phục kích; dựa vào địa hình có lợi, tạo lập thế trận, vận dụng sáng tạo, hiệu quả bài học “lấy ít địch nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn”… để tạo nên chiến công vang dội. Hội thảo cũng đã tập trung phân tích tác động, ảnh hưởng của chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn đối với tiến trình cuộc kháng chiến chống Pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng, với chiến trường Liên khu 5 nói chung; những kinh nghiệm quý được đúc rút qua chiến thắng này, từ đó vận dụng vào quá trình nghiên cứu, học tập, phát triển nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa trình bày tham luận tại hội thảo.

 

Các đại biểu quân đội tham dự hội thảo.

Trình bày tham luận tại hội thảo, Trung tướng  Nguyễn Thanh Tuấn - Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn,Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn là một chiến thắng vang dội trên địa bàn cực Nam Trung bộ, khẳng định bộ đội chủ lực của ta có thể đánh bại chủ lực Pháp, khẳng định vai trò, hiệu quả của chiến tranh nhân dân, ta có thể đánh thắng quân đội Pháp dù cho chúng có lực lượng mạnh, đông, được trang bị vũ khí hiện đại cũng sẽ bị thất bại. Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn cũng nói lên sự tiến bộ trưởng thành của người chỉ huy và vai trò công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội ta, đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, cấp dưới tin tưởng cấp trên, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết một lòng và cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, 14 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại trận này hầu hết là tổ trưởng trở lên, hầu hết là đảng viên, cán bộ, họ là những người đã thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”… “Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn đến nay vẫn còn nhiều ý nghĩa thiết thực, là bài học truyền thụ kinh nghiệm cho chúng ta trong tổ chức xây dựng Lực lượng vũ trang, xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới, và cũng là bài học kinh nghiệm trong xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc, thế trận khu vực phòng thủ của địa phương”, Trung tướng  Nguyễn Thanh Tuấn bày tỏ. 

XUÂN THÀNH - ĐÌNH LÂM