12:01, 12/01/2023

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gặp mặt, chúc Tết các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu

Sáng 12-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt, chúc Tết các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Sáng 12-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt, chúc Tết các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiêu biểu nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Ông Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.
 
Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt
 
Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa phối hợp đăng cai tổ chức thành công 11 giải thể thao quốc gia; tổ chức 17 giải thể thao cấp tỉnh, 126 giải thể thao cấp huyện, 886 giải thể thao cấp xã; tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong toàn tỉnh đạt 35,8 % trên tổng số dân và đạt 36,4% số gia đình thể thao… Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia 60 giải thể thao quốc gia và quốc tế, đạt 193 bộ huy chương các loại; có 110 VĐV đạt đẳng cấp. Bên cạnh đó, ngành Thể thao Khánh Hòa đóng góp 13 VĐV cho các đội tuyển quốc gia thi đấu 4 môn tại SEA Games 31 (bóng chuyền nam, bóng chuyền bãi biển, điền kinh, cử tạ); kết quả đạt 4 huy chương bạc ở các môn thi đấu; tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần IX, thể thao Khánh Hòa đạt 6 huy chương vàng (HCV), 11 huy chương bạc (HCB) và 12 huy chương đồng (HCĐ); riêng môn bóng đá, câu lạc bộ Khánh Hòa FC thi đấu xuất sắc và đạt thành tích thăng hạng Giải vô địch quốc gia 2023 (V.League 1).
 
Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành tích ngành thể thao Khánh Hòa đạt được trong năm 2022.
Ông Đinh Văn Thiệu biểu dương thành tích ngành thể thao Khánh Hòa đạt được trong năm 2022.
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đinh Văn Thiệu biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được của các HLV, VĐV trong năm 2022. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các chế độ, chính sách hỗ trợ kịp thời cho các HLV, VĐV, nhất là trong lĩnh vực thể thao thành tích cao; tham mưu kế hoạch xây dựng khu liên hiệp thể thao phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh… Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, tỉnh sẽ quan tâm đầu tư về kinh phí, cơ sở vật chất cho ngành Thể thao trong khả năng của ngân sách nhà nước và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đóng góp cho sự nghiệp phát triển phong trào thể dục, thể thao của tỉnh… Các VĐV thường xuyên rèn luyện để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, phát triển hơn nữa thành tích tại các giải đấu. Nhân dịp năm mới, ông Đinh Văn Thiệu chúc đội ngũ HLV, VĐV sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực thể dục - thể thao.
 
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái tặng 1,5 tỷ đồng cho các huấn luyện viên, vận động viên Khánh Hòa đạt thành tích trong kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX.
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái tặng 1,5 tỷ đồng cho các huấn luyện viên, vận động viên Khánh Hòa đạt thành tích trong kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX.
Nhân dịp này, Công ty Cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Thái tặng 1,5 tỷ đồng cho các HLV, VĐV của tỉnh đạt thành tích trong kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.
 
A.N