03:07, 19/07/2022

Khối thi đua các tổ chức xã hội (Khối 1): Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

Ngày 19-7, Khối thi đua các tổ chức xã hội (Khối 1) tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022.

Ngày 19-7, Khối thi đua các tổ chức xã hội (Khối 1) tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022.

 

Quang cảnh hội nghị đối thoại
Quang cảnh hội nghị đối thoại

 

Khối gồm các đơn vị thành viên: Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh. 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát động, triển khai sôi nổi các phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng... Thông qua việc triển khai các phong trào thi đua, các đơn vị thành viên trong khối đã đạt một số kết quả như: 235 cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt; vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ cho các phi dự án của tỉnh với tổng số tiền 23.972 USD; lập hồ sơ 5.122 địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ cho 4.017 địa chỉ với tổng giá trị trợ giúp đạt hơn 9,5 tỷ đồng; tổ chức tặng học bổng, xe lăn, xe đạp, lương thực, thực phẩm, sửa nhà, xây nhà tình nghĩa cho 13.795 người nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19... trị giá hơn 5,3 tỷ đồng...

 

6 tháng cuối năm, các tổ chức thuộc khối tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức tốt phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo lĩnh vực, thi đua đột xuất ở từng đơn vị; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tăng cường khu thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo lĩnh vực...

 

VĨNH THÀNH