11:06, 15/06/2022

Tiếp tục xây dựng phong trào có sức sống mạnh mẽ, phục vụ sự phát triển của tỉnh

Hòa trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16-6-1967 - 16-6-2022), cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh đang thi đua sôi nổi lập nhiều thành tích trên các mặt công tác.

 

Hòa trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - ANTQ (16-6-1967 - 16-6-2022), cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh đang thi đua sôi nổi lập nhiều thành tích trên các mặt công tác.


Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện phong trào


Ngày 16-6-1967, Phòng Theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng công an xã được thành lập theo Quyết định số 426 của Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng công an các cấp thực hiện công tác vận động nhân dân tham gia phong trào Bảo vệ trị an, đấu tranh chống những âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và quản lý, xây dựng lực lượng công an xã. Đây được coi là tổ chức tiền thân của lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày nay và ngày 16-6 hàng năm được chọn là ngày truyền thống của lực lượng, đến nay vừa tròn 55 năm.

 

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa
Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa


Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đề ra nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Trên cơ sở đó, lực lượng xây dựng phong trào đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung xây dựng phong trào ở các địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, các khu kinh tế tập trung và các khu đô thị lớn; mở nhiều đợt vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm... Cùng với đó, tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ký kết nhiều nghị quyết liên tịch, kế hoạch, chương trình phối hợp liên ngành nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phong trào, tạo được thế chủ động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).


Xây dựng nhiều mô hình, tổ chức tự quản về an ninh trật tự


Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cả nước, lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh đã từng bước trưởng thành và phát triển. Lực lượng chuyên trách gồm: Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh; các đội xây dựng phong trào ở công an cấp huyện. Cùng với đó, phải kể đến sự chung tay, góp sức của các lực lượng bán chuyên trách ở cơ sở như: Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp... Đặc biệt, kể từ ngày tái lập Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (30-6-1994) đến nay, lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, chủ trương, giải pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

 

Lãnh đạo các đơn vị công an trao bảng cảnh báo tội phạm và móc khóa an ninh cho đại diện các xã, phường của TP. Cam Ranh.

Lãnh đạo các đơn vị công an trao bảng cảnh báo tội phạm và móc khóa an ninh cho đại diện các xã, phường của TP. Cam Ranh.


Lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh còn trực tiếp hướng dẫn xây dựng phong trào và xây dựng các mô hình, tổ chức tự quản về ANTT ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Đồng thời, vận động toàn dân tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống buôn bán người. Cùng với đó, mở nhiều đợt vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, nhà trường an toàn về ANTT; tích cực tham gia vận động đối tượng ra tự thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; phòng cháy, chữa cháy; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tham gia phòng, chống dịch Covid-19...


Các mô hình tự quản về ANTT ở Khánh Hòa được phát triển đa dạng, phong phú, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, đã phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay, toàn tỉnh có 322 mô hình, tổ chức tự quản. Riêng năm 2021, toàn tỉnh có 29 mô hình, tổ chức tự quản mới xây dựng có thêm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và 152 mô hình, tổ chức tự quản được bổ sung nhiệm vụ này. Tiêu biểu là các mô hình: “Camera an ninh”, “Tuần tra nhân dân”, “Xóm đạo bình yên”, “Trang Zalo an ninh trật tự”... Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 146 ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; 40 ban bảo vệ dân phố với 453 tổ và 1.964 thành viên; 480 ban, tổ, đội bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp với 2.948 nhân viên; 88 đội thanh niên xung kích an ninh với 744 thành viên; 968 tổ hòa giải với 4.646 thành viên…


Có thể nói, mối quan hệ phối hợp gắn bó giữa lực lượng công an với UBMTTQ Việt Nam và đoàn thể các cấp ở Khánh Hòa đã tạo nên sức sống cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Các lực lượng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở ký kết, triển khai thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam... Nhờ đó, công tác vận động nhân dân tham gia phong trào đạt được hiệu quả.


Với những thành tích đã đạt được, lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Phát huy truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong thời kỳ mới,  lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành Công an giao phó, góp phần xây dựng phong trào phát triển mạnh mẽ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa