03:05, 19/05/2022

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Lập nhiều thành tích mừng sinh nhật Bác

Đợt thi đua đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đợt thi đua đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.


Nỗ lực trẻ hóa đội ngũ đảng viên


Sáng 14-5, Chi bộ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho học sinh (HS) Kiều Lê Minh Khanh, lớp 12 chuyên Anh. Sau khi tuyên thệ trước cờ Đảng và nhận quyết định kết nạp, Minh Khanh xúc động tâm sự: “Nhờ sự giúp đỡ của chi bộ, tôi đã nỗ lực phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nghiệp THPT tốt nhất, sau đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện ở môi trường đại học”.

 

Đợt thi đua đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh diễn ra chiều 18-5.


Công tác phát triển Đảng trong HS, sinh viên đang được nhiều tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tích cực thực hiện. Bà Trần Thị Thanh Nhã - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cho biết, chi bộ chú ý xem xét lý lịch gia đình, theo dõi, giúp đỡ những HS phấn đấu tốt và gửi đi học các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng từ năm lớp 10, lớp 11. Nhờ đó, 2 năm qua, mỗi năm, chi bộ phát triển được 4 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên là HS. Còn theo ông Mạc Tiến Hưng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa, tuy thời gian HS học tại trường không dài nhưng với sự chỉ đạo của Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chi bộ nhà trường chú trọng rà soát, tìm kiếm, bồi dưỡng đối tượng ưu tú. Nhờ đó, đợt 19-5 này, lần đầu tiên, chi bộ kết nạp được 1 đảng viên là HS.


Theo ông Trịnh Văn Mơ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong tình hình nguồn kết nạp đảng viên trong Đảng bộ Khối có xu hướng giảm dần do hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã là đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp; thành lập tổ giúp việc theo dõi, đôn đốc; quan tâm phát triển đảng viên trong HS, sinh viên; tháo gỡ vướng mắc trong thẩm tra, xác minh, thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng viên... Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ 2020 -2025 đến nay, Đảng bộ Khối kết nạp được 292 đảng viên, trong đó có 155 đoàn viên, thanh niên, đặc biệt có 20 sinh viên và 3 HS. Riêng từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Khối kết nạp được 76 đảng viên, đạt 43,2% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, trong đó có 38 đoàn viên, thanh niên, chiếm 50%.


Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ


Chiều 18-5, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tháng Năm nhớ Bác”. Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” được cả tập thể hòa ca làm cho buổi sinh hoạt mở đầu rộn ràng. Báo cáo về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường; báo cáo chuyên đề toàn khóa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được đan xen với các tiết mục văn nghệ, thi kể chuyện về Bác… giúp cho buổi sinh hoạt chuyên đề trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp thu.


Theo bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngoài duy trì sinh hoạt hàng tháng, từng đảng viên phải mạnh dạn góp ý xây dựng chi bộ. Tại Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối, trong các cuộc sinh hoạt định kỳ, Bí thư Chi bộ chú ý gợi mở để từng đảng viên góp ý về lĩnh vực sở trường công tác. Đối với nội dung sinh hoạt chuyên đề, chi bộ chú trọng lựa chọn chủ đề đa dạng, sát thực, gần gũi, hỗ trợ thiết thực cho công việc chuyên môn; xây dựng kịch bản; phân công lần lượt từng đảng viên chuẩn bị dự thảo báo cáo, trình bày trước chi bộ, sau đó tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh kết luận… Các buổi sinh hoạt chuyên đề được duy trì hàng quý, linh hoạt về hình thức thể hiện, địa điểm tổ chức. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, chi bộ đã tổ chức 6 buổi sinh hoạt chuyên đề. Nhờ đó, đảng viên ngày càng tự tin phát biểu, nâng cao chất lượng tham mưu và có thể hướng dẫn cho những cơ sở còn lúng túng trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ cũng chất lượng hơn.


Được biết, đến nay, Đảng ủy Khối đã hoàn thành dự thảo Sổ tay Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập hợp các văn bản của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cùng nhiều mẫu biểu phục vụ công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Khối cũng cụ thể hóa quy trình sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với tình hình, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng.


Hướng tới Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần 2


Mới đây, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ 2, dự kiến tổ chức vào năm 2023, với 2 vòng thi sơ khảo và chung kết. Ngoài phần trả lời các văn kiện của Đảng, ở vòng chung kết có sự đổi mới trong phần thi kỹ năng điều hành. Thí sinh được trực tiếp chủ trì một buổi sinh hoạt chi bộ theo chủ đề được chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt và có khung tập thực tế. Căn cứ vào phần thi này, giám khảo đặt câu hỏi xử lý tình huống. Để chuẩn bị cho hội thi này, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và dưới cơ sở.


Bà Nguyễn Thị Bích Liên cho biết, hội thi sẽ giúp đội ngũ cấp ủy viên nắm chắc Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; nâng cao kỹ năng công tác xây dựng Đảng, kỹ năng thuyết trình; đồng thời nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Hội thi cũng giúp Đảng ủy Khối đánh giá sát, đúng hơn về nghiệp vụ công tác Đảng, kỹ năng của cán bộ cơ sở; từ đó có giải pháp thiết thực để củng cố, nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ cấp ủy viên, báo cáo viên cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Đây là một trong những yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Bà Phạm Thị Khánh Hương - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Bác Hồ từng khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Khắc ghi lời dạy của Người, Đảng ủy Khối luôn nỗ lực tìm tòi giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả đạt được trong đợt thi đua mừng sinh nhật Bác, đặc biệt là thi đua lập thành tích trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên từ đầu năm đến nay chính là món quà thiết thực kính dâng lên Người.


THIỀU HOA