11:05, 17/05/2022

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa: Góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 17-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ông Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Ngày 17-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ông Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị đều khẳng định sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, trong đó liên quan đến phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Góp ý những nội dung chính quyền địa phương cấp xã phải công khai, một số ý kiến đề nghị, ngoài công khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế hàng năm, cấp xã cần công khai kết quả thực hiện đến nhân dân; về hình thức công khai cấp xã, cần nghiên cứu, cân nhắc hình thức công khai thông qua mạng xã hội như: Zalo, Viber, Facebook... Một số ý kiến đề nghị ban soạn thảo rà soát kỹ, tránh trùng lặp với các nội dung đã được quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; làm rõ phạm vi, nội dung lấy ý kiến của nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính liên quan đến lợi ích cộng đồng và lợi ích của đối tượng thi hành. Đối với quy định về thanh tra nhân dân, đề nghị tăng thẩm quyền của Ban Thanh tra nhân dân...


Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 sắp tới.


H.LĂNG