08:04, 27/04/2022

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Khánh Sơn, Ninh Hòa

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022), ngày 27-4, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bo Bo Tới (trú xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn).

. Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022), ngày 27-4, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bo Bo Tới (trú xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn).

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bo Bo Tới.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bo Bo Tới.

 

Tại đây, ông Nguyễn Tấn Tuân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tri ân đối với những đóng góp của anh hùng Bo Bo Tới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời mong muốn anh hùng Bo Bo Tới tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, sống vui khỏe, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.


Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Tuân đã đến dâng hương, dâng hoa tại địa điểm lưu niệm Căn cứ địa cách mạng Tô Hạp (thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp), Nhà truyền thống lực lượng vũ trang Khánh Sơn và Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Khánh Sơn.


. Cùng ngày, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, gồm: Ông Lưu Minh Hựu, thương binh 41% (phường Ninh Hiệp); bà Nguyễn Thị Lờ, vợ liệt sĩ (xã Ninh An).

 
Ông Hà Quốc Trị thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Lưu Minh Hựu.

Ông Hà Quốc Trị thăm, tặng quà gia đình ông Lưu Minh Hựu.

 

Ông Hà Quốc Trị thăm hỏi, tặng quà tại gia đình bà Nguyễn Thị Lờ.
Ông Hà Quốc Trị thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Lờ.

 

Tại các gia đình, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Hà Quốc Trị tặng quà và ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc về những công lao, đóng góp, hy sinh của các đối tượng người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông mong muốn các gia đình chính sách luôn phát huy truyền thống cách mạng, dạy bảo con cháu cần cù học tập, lao động để phát triển kinh tế gia đình và đóng góp xây dựng quê hương. Ông đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương dành sự quan tâm, chăm lo cả về vật chất, tinh thần và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách dành cho người có công với cách mạng trên địa bàn...


N.T-V.G