08:04, 27/04/2022

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày 27-4, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 

Ngày 27-4, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Gần 2.900 đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm và 56 điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham dự.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn 2 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; nội dung cơ bản các văn bản quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam. Trong đó, tập trung vào những nội dung trọng tâm, sát thực tế với đối tượng tập huấn như: Chính sách của Nhà nước về biên phòng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của biên phòng; nguyên tắc, lực lượng thực thi Luật Biên phòng Việt Nam; các hoạt động cơ bản về biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của BĐBP; chế độ chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và BĐBP; cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; hoạt động phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng quân đội trong áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia…


Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 11-11-2020 tại kỳ họp thứ 10. Luật gồm 6 chương, 36 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022.


THẾ ANH