01:02, 07/02/2022

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tham dự Tết trồng cây tại Cam Lâm

Sáng 7-2, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp cùng UBND huyện Cam Lâm tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Đến dự có ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 7-2, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp cùng UBND huyện Cam Lâm tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Đến dự có ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

 

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn (thứ 2 từ trái sang) trồng cây đước ven đầm Thuỷ Triều
Ông Nguyễn Khắc Toàn (thứ 2 từ trái sang) trồng cây đước ven đầm Thuỷ Triều

 

 

Tại buổi Lễ phát động, đại diện lãnh đạo huyện Cam Lâm cho rằng, Tết trồng cây đã mang lại nhiều kết quả, góp phần giữ đất, giữ rừng, tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Do đó, trong những ngày đầu năm mới, địa phương tiếp tục phát động lời kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cùng nhân dân tham gia trồng, bảo vệ rừng; ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng trái pháp luật. 

 

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao biểu trưng 20.000 cây xanh
Ông Nguyễn Khắc Toàn (bìa phải) trao biểu trưng 20.000 cây xanh  cho UBND huyện Cam Lâm và Tỉnh đoàn Khánh Hòa

 

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn đã trao bảng công trình thanh niên “Rừng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gồm 20.000 cây đước giống cho UBND huyện Cam Lâm và Tỉnh đoàn Khánh Hòa với trị giá 60 triệu đồng. Đồng thời, cùng với lãnh đạo địa phương, đoàn viên thanh niên thực hiện nghi thức trồng cây xanh, khu vực ven đầm Thủy Triều.

 

 

Lãnh đạo huyện Cam Lâm tặng quà cho người nghèo
Lãnh đạo huyện Cam Lâm tặng quà cho người nghèo

 

 

Nhân dịp này, huyện Cam Lâm cũng trao 20 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

 

 

Đình Lâm