09:02, 23/02/2022

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng: Thăm và làm việc tại Nhà máy Z753

Chiều 22-2, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Nhà máy Z753, Cục Kỹ thuật Hải quân.

Chiều 22-2, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Nhà máy Z753, Cục Kỹ thuật Hải quân.

 

Đoàn công tác tham quan phân xưởng sản xuất, sửa chữa của nhà máy.

Đoàn công tác tham quan phân xưởng sản xuất, sửa chữa của nhà máy.


Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Quang Hùng - Giám đốc Nhà máy Z753 đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm quý I; công tác triển khai thực hiện các dự án tại đơn vị. Lãnh đạo nhà máy đề xuất, kiến nghị một số nội dung: Giải pháp hoàn thiện đồng bộ mặt bằng công nghệ, nâng cấp cơ sở hạ tầng; đề xuất cấp trên giao thêm chỉ tiêu sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật hàng năm, tuyển dụng lao động hợp đồng có trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm tốt, đã làm việc lâu năm tại nhà máy vào biên chế, đào tạo chuyển loại để đảm bảo duy trì lực lượng thợ chuyên ngành quân sự, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá, thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” không để dịch bệnh lây lan trong đơn vị, vừa hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động...


THẾ ANH