09:01, 07/01/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa họp thường kỳ tháng 12-2021

Sáng 7-1, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Đinh Văn Thiệu đồng chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12-2021.

Sáng 7-1, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Đinh Văn Thiệu đồng chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12-2021.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại cuộc họp.


Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong các chương trình, hoạt động vui xuân đón Tết; triển khai hiệu quả các chính sách an sinh, chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách; tăng cường quản lý thị trường, kiên quyết trong việc chống hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng… Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Tuân cũng đề nghị, trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm của tỉnh; tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào Khu Công nghiệp Trảng É, Cụm Công nghiệp Sông Cầu; khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công; quyết tâm thực hiện tốt các dự án sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh. Quan tâm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; sắp xếp đội ngũ cán bộ pháp chế của cơ quan, đơn vị phù hợp; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định…


Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2021, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Khánh Hòa đạt và vượt so với kế hoạch như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 14.109,2 tỷ đồng, vượt 2,6% so với dự toán, vượt 2,1% so với năm 2020… Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên tỉnh có 4/5 chỉ tiêu kinh tế và 3/11 chỉ tiêu xã hội không đạt kế hoạch.


Hiền Tâm