09:01, 07/01/2022

Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021

Sáng 7-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021.

Sáng 7-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021.


Năm 2021, các cấp Hội LHPN trên toàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác hội, đặc biệt là triển khai cấp bách, quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, phát động phong trào “Phụ nữ tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19”, huy động hội viên, phụ nữ, các tình nguyện viên, hội viên tham gia bảo vệ đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân; hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng giai đoạn để phát động các chương trình hỗ trợ người dân ảnh hưởng dịch Covid-19; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em yếu thế với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng. Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 cũng đã được hội tổ chức tiết kiệm, đảm bảo trang trọng, hiệu quả, đúng quy trình và đúng tiến độ.

 

Lãnh đạo Hội Tặng bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho 3 cá nhân
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 3 cá nhân.


Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 58 tập thể, 49 cá nhân đạt thành tích tốt về công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021. Đồng thời, thay mặt Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã tặng bằng khen cho chị Cao Thị Hiền - Chủ tịch Hội LHPN huyện Khánh Sơn có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…


Thanh Trúc