02:01, 18/01/2022

Đại hội Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 18-1, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang và đại diện các sở, ban, ngành đến dự.

 

Ngày 18-1, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang và đại diện các sở, ban, ngành đến dự.

 

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Khánh Hòa khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc.
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Khánh Hòa khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Nhiệm kỳ 2016-2021, hội có 6 hội cấp huyện, 56 hội cấp xã với có 973 hội viên, đến nay hội giảm chỉ còn 725 hội viên. Đa số hội viên tuổi cao, sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật do di chứng của chiến tranh. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã dành hơn 250 triệu đồng thăm hỏi hội viên khi ốm đau, từ trần; các cấp hội đã vận động, phối hợp với các ban, ngành, địa phương hỗ trợ xây mới 14 căn nhà, sửa chữa 35 căn nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho hơn 2.000 thanh niên, học sinh; 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, các cấp hội phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo chế độ trợ cấp cho hội viên; hàng năm thực hiện chế động nghỉ dưỡng luân phiên trong và ngoài tỉnh… Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội chú trọng tuyên truyền, vận động và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; củng cố tổ chức hội phù hợp với tình hình mới; kịp thời hỗ trợ giải quyết chế độ chính sách cho hội viên; quan tâm thăm hỏi, vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên…

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 9 người, bà Ngũ Thị Hiền được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Nhân dịp này, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021.

 

PHÚ AN