09:01, 17/01/2022

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách

Chiều 17-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, tặng quà Tết cho 5 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP. Nha Trang nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022...

. Chiều 17-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, tặng quà Tết cho 5 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP. Nha Trang nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, gồm: ông Lê Ngọc Trung (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phường Lộc Thọ); ông Lê Xuân Hạnh (thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đày, phường Tân Lập); ông Ngô Long (cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phường Phương Sài); ông Huỳnh Ngọc Anh (thương binh 3/4, phường Vạn Thạnh); ông Lê Thành Nhân (thương binh 2/4, xã Vĩnh Hiệp).

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm, tặng quà gia đình ông Huỳnh Ngọc Anh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm, tặng quà gia đình ông Huỳnh Ngọc Anh.


Tại những nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; mong muốn các gia đình tiếp tục động viên con cháu thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán an lành, vui vẻ và hạnh phúc.  


. Cùng ngày, ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách ở huyện Cam Lâm, gồm: ông Trần Ngọc Phước (bệnh binh 2/3, thị trấn Cam Đức); bà Trần Thị Thân (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, xã Cam Hiệp Nam); bà Trương Mỹ Nữ và bà Võ Thị Thuần (bệnh binh 2/3, xã Cam Thành Bắc); ông Vũ Anh Tuấn và ông Phạm Văn Thắng (bệnh binh 2/3, xã Suối Cát).


Tại những nơi đến thăm, ông Trần Ngọc Thanh đã thăm hỏi, động viên các gia đình; tri ân những công ơn của các thế hệ cha, anh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập cho Tổ quốc. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ông Trần Ngọc Thanh gửi tặng các gia đình chính sách những phần quà và chúc các gia đình đón Tết đầm ấm, an vui.


Đình Lâm - Đ.L