10:12, 16/12/2021

Lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng công tác hậu cần

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu và hậu cần cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang tỉnh.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu và hậu cần cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.


Theo Thượng tá Nguyễn Hùng - Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh, thời gian qua, ngành Hậu cần LLVT tỉnh luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đảng ủy Quân sự tỉnh, mệnh lệnh quốc phòng, quân sự địa phương và chỉ lệnh hậu cần của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; triển khai toàn diện các nội dung, bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất. Qua đó, ngành Hậu cần luôn bảo đảm lương thực, thực phẩm, thuốc quân y, xăng dầu, phương tiện vật chất, hậu cần tài chính… theo chế độ thường xuyên; đồng thời phục vụ cho các phương án của Bộ CHQS tỉnh như huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ đột xuất khác…

 

Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh test nhanh Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ.

Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh test nhanh Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ.


Để bảo đảm phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, ngành Hậu cần LLVT tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm lượng vật chất dự trữ theo quy định. Trong nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên, ngành Hậu cần luôn khai thác cung ứng đầy đủ các loại lương thực, thực phẩm cho các đơn vị, duy trì mức ăn thêm của cán bộ, chiến sĩ từ nguồn tăng gia sản xuất. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận, cấp phát, đăng ký thống kê đúng chế độ, đúng nguyên tắc, theo mùa vụ, bảo đảm đầy đủ các loại quân trang dành cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, tân binh, quân phục dã chiến, quân trang huấn luyện, quân trang cho các cuộc diễn tập, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng…


Trong công tác tăng gia sản xuất, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh luôn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quy hoạch, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tích cực áp dụng công nghệ kỹ thuật nhằm giảm công sức lao động của bộ đội và nâng cao năng suất sản phẩm. Nhờ vậy, trong năm 2021, tuy gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng các cơ quan, đơn vị đã tăng gia sản xuất được gần 80 tấn rau xanh, gần 12 tấn thịt heo, gần 6.000 con gia cầm và gần chục tấn cá tươi đưa vào bếp ăn cho bộ đội, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong công tác quân y, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Đơn vị quân y 5 tốt”; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến, củng cố vườn thuốc nam, chăm sóc và trồng đủ số lượng nhóm cây thuốc theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, duy trì quân số khỏe toàn tỉnh đạt 99,8% (vượt 0,9% kế hoạch và cao hơn năm 2020).


Cùng với đó, Phòng Hậu cần đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập 22 điểm cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiếp nhận, cách ly công dân và người nghi nhiễm dịch Covid-19 đến cách ly, điều trị; chỉ đạo cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh tập huấn phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

 

Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Những năm qua, Phòng Hậu cần luôn là một trong những lá cờ đầu của phong trào thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh. Đặc biệt, năm 2021, phòng là cơ quan nòng cốt tham mưu thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị và bảo đảm tốt công tác phục vụ chăm sóc công dân tại các khu cách ly và bệnh viện dã chiến. Cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác. Với sự đoàn kết, quyết tâm, cách làm sáng tạo, phát huy được tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của mỗi cá nhân, Phòng Hậu cần xứng đáng là tập thể điển hình tiên tiến, được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng cờ thi đua xuất sắc trong năm 2021.
 


THẾ ANH