10:12, 01/12/2021

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xây dựng đơn vị an toàn về an ninh trật tự

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa những năm gần đây thu được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn tỉnh

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa những năm gần đây thu được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn tỉnh. Nhờ đó, an ninh trật tự (ANTT) được đảm bảo, giúp cho công tác khám, chữa bệnh thêm an toàn mỗi khi bệnh nhân đến BV.

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh giao ban với Công an hàng tuần.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh giao ban với Công an hàng tuần.


Vài năm trước, tại BVĐK tỉnh còn để xảy ra tình hình mất ANTT. Cụ thể như: Đối tượng xấu trà trộn giả danh người nhà vào thăm, nuôi bệnh nhân để chờ sơ hở trộm cắp tài sản; côn đồ mang theo hung khí đến đe dọa, đánh người khi nạn nhân đang được cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu 115, thậm chí đánh cả y, bác sĩ, nhân viên đang làm nhiệm vụ; đối tượng lang thang, nghiện ma túy vào BV ngủ qua đêm, tìm sơ hở để trộm cắp tài sản... Theo thống kê những năm trước, mỗi năm, BV xảy ra gần 10 vụ trộm cắp; 3-5 vụ gây rối ANTT.


Để khắc phục tình hình này, Ban lãnh đạo BV quyết tâm đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đơn vị. Được sự phối hợp, giúp đỡ từ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP. Nha Trang và Công an phường Lộc Thọ, hàng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc BV đều ban hành nghị quyết, kế hoạch cụ thể về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, Đảng ủy thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới tới tất cả các chi bộ và đảng viên; Nghị định số 06 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng tham gia giữ gìn ANTT; Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; Chỉ thị số 03 của Bộ Y tế về tăng cường đảm bảo ANTT BV. Hàng năm, BV đều tổ chức cho các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an về xây dựng cơ quan an toàn về ANTT.


Kết quả thực hiện phong trào năm 2021, BV đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền, phát động tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho hơn 1.000 nhân viên; phát 2.000 tờ rơi, đặt 50 biển cảnh báo ANTT tại các khu vực. Đặc biệt, BV phối hợp với Công an phường Lộc Thọ xây dựng các mô hình: “Liên kết tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT và quản lý lưu trú”; “Nút báo động đỏ” tại Khoa Cấp cứu; “Camera an ninh”. Cùng với Công an phường và bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ BV thường xuyên tuần tra từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BV kịp thời đưa vào thực hiện mô hình “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người nuôi bệnh bằng mã QR Code”; tiếp nhận thêm 2 BV dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.


Bác sĩ Phan Hữu Chính - Giám đốc BV cho biết: “Năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng nhờ đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nên công tác giữ gìn ANTT của BV tiếp tục được cải thiện tích cực. Tính đến thời điểm này, không có trường hợp phạm tội hay tệ nạn xã hội nào xảy ra trong đơn vị. Nhờ đó, BV vừa làm tốt nhiệm vụ cứu chữa người bệnh, vừa hoàn thành công tác phòng, chống dịch”. Với những thành tích đạt được trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021, BVĐK tỉnh được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.


MINH HẠNH