11:11, 24/11/2021

Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Sáng 24-11, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2021). Dự lễ có đại diện các ban, ngành, đoàn thể và gần 100 đại biểu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Sáng 24-11, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2021). Dự lễ có đại diện các ban, ngành, đoàn thể và gần 100 đại biểu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

 

Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội.
Tặng bằng khen của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội.
 
Tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Trải qua 60 năm nhưng hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường và con người vẫn còn rất nặng nề. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam. Tại tỉnh Khánh Hòa, hiện có gần 2000 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Những năm qua, tỉnh Khánh Hòa cũng đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin như hỗ trợ về nhà ở, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết hằng năm.Từ khi thành lập đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động xây dựng Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin được hơn 12 tỷ. Từ nguồn quỹ trên đã triển khai tặng quà, xây dựng 43 căn nhà mới, hỗ trợ sửa 32 căn, trao học bổng, hỗ trợ sản xuất cho nạn nhân chất độc da cam… 

 

Các cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Các cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh.

 

Trao quà cho nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2.
Trao quà cho nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2.
 
Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng bằng khen cho 11 tập thể và cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" cho 7 cá nhân. Nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. Cũng tại buổi lễ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 5 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2.
 
Mã Phương