09:11, 24/11/2021

Đồn Biên phòng Ninh Phước: Giữ vững địa bàn trọng điểm

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an ninh quốc phòng tuyến biển đảo Nam Vân Phong và hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe người dân.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an ninh quốc phòng tuyến biển đảo Nam Vân Phong và hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe người dân.


Đảm bảo an ninh trật tự tuyến biển đảo


Đồn Biên phòng Ninh Phước quản lý địa bàn 2 xã Ninh Phước và Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa. Trung tá Trương Phúc Đạt - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ninh Phước cho biết, thời gian qua, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình địa bàn. Đặc biệt, thời gian dịch Covid-19 bùng phát, đơn vị đã tham mưu cho địa phương thành lập 12 tổ, chốt với 36 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia trực 24/24 giờ để vừa tuần tra, kiểm soát người ra vào khu vực địa bàn vừa thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch.

 

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.


Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng người nước ngoài đến tham quan du lịch trên địa bàn hạn chế hơn so với những năm trước đây. Nhưng tại khu vực Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam…, hàng ngày vẫn có hàng ngàn chuyên gia nước ngoài, công nhân lao động làm việc, kéo theo các dịch vụ khác cũng phát triển nhộn nhịp. Bên ngoài khu vực các nhà máy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng công an xã lập nhiều chốt phòng, chống dịch Covid-19 nhằm kiểm soát kỹ lưỡng không cho người lạ đến khu vực này. Nhờ đó, các nhà máy vẫn đảm bảo hoạt động thường xuyên. Ông Kimio Abe - Quản lý nhóm chỉ huy tổ hợp nhà thầu, Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 chia sẻ: “Khi mới triển khai xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, công trường thường xuyên bị mất trộm vật tư. Chúng tôi đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ninh Phước tăng cường nhiều biện pháp bảo vệ. Đến nay, tình trạng mất trộm vật tư đã chấm dứt”.


Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Phước cũng thường xuyên phối hợp với lãnh đạo các nhà máy trao đổi thông tin tình hình tuần tra, kiểm soát, triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm ngăn ngừa, xử lý những đối tượng có liên quan đến an ninh trật tự kết hợp với các giải pháp phòng, chống dịch, bám sát từng khu vực, chủ động nắm tình hình khu vực gần nhà máy.


Đồn Biên phòng Ninh Phước còn được giao nhiệm vụ hỗ trợ địa phương bảo vệ khu vực rừng Hòn Hèo thuộc địa bàn 2 xã Ninh Phước và Ninh Vân. Do đó, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng cũng như xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn trọng điểm, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp tuần tra bộ kết hợp bảo vệ rừng 96 lượt, với 438 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó đã phá hủy 3 lò than.


Trung tá Trương Phúc Đạt chia sẻ: “Đơn vị xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đơn vị đã thành lập một tổ cơ động gồm 5 người, có nhiệm vụ túc trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống; khi các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn có sự việc xảy ra sẽ được giải quyết nhanh nhất và đảm bảo đúng quy định của pháp luật”.

 
Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng


Theo Thượng tá Hoàng Minh Tuấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ninh Phước, đơn vị luôn chú trọng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phát huy hiệu quả Tổ Covid cộng đồng, các tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ hưởng ứng tích cực các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; “Tay kéo biên phòng”; “Tiếng loa biên phòng”… Qua đó, vận động người dân thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch, nêu cao tinh thần cảnh giác, thông tin ngay đến lực lượng chức năng khi phát hiện đối tượng lạ mặt để có biện pháp xử lý. Đơn vị thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ phụ trách từng thôn xóm nắm bắt tình hình thực tế đời sống của người dân; hướng dẫn và động viên người dân lao động sản xuất, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Năm 2021, Đồn Biên phòng Ninh Phước đã phối hợp với các đơn vị, địa phương thăm, tặng quà cho hơn 100 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng trị giá gần 80 triệu đồng; bàn giao 1 nhà tình thương cho hộ nghèo với tổng số tiền ủng hộ 70 triệu đồng.


Thời gian qua, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương kết hợp với tuyên truyền lưu động, vận động người dân ký cam kết thực hiện “Phong trào tố giác tội phạm”, “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép”, siết chặt địa bàn không để lọt người nhập cảnh trái phép vào địa bàn trốn khai báo, trốn cách ly y tế. Đồng thời, đơn vị thực hiện lắp đặt, sử dụng hòm thư tố giác tội phạm, vi phạm trong phòng, chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân tố giác tội phạm. Nhờ vậy, đơn vị đã tiếp nhận nhiều tin báo do người dân cung cấp, qua đó phát hiện và xử lý 4 vụ việc vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước 4,9 triệu đồng.


NAM TÂN