09:11, 01/11/2021

Công an xã Vạn Thắng: Giữ vững an ninh trật tự địa phương

Xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã đạt được chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã đạt được chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đạt được kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).


Vạn Thắng là xã ven biển, có 5.479 hộ dân với 19.350 nhân khẩu; người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Vạn Thắng luôn quan tâm đến ANTT ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cách đây 2 năm và đang tập trung xây dựng để đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.


Từ cuối năm 2019, xã Vạn Thắng đã được triển khai công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã (theo Đề án 106 của Bộ Công an). Ngay từ khi được phân công, 5 cán bộ công an chính quy đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương; làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, làm nòng cốt xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Ông Phạm Huệ - Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng cho biết: “Từ khi có lực lượng công an chính quy về địa phương, tình hình ANTT tại xã có chuyển biến tích cực. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế; phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh. Nhờ sự nỗ lực của Công an xã Vạn Thắng mà tiêu chí ANTT trong Bộ tiêu chí nông thôn mới được giữ vững”.


Thực tế cho thấy, địa bàn nào làm tốt công tác phòng ngừa thì địa bàn đó tội phạm, tệ nạn giảm. Vì thế, lực lượng Công an xã đã tập trung giải quyết ngay những mâu thuẫn ở cơ sở từ khi mới phát sinh; quản lý chặt chẽ đối tượng và di biến động, quản lý tốt việc lưu trú, phát hiện kịp thời những đối tượng lạ mặt, nghi vấn đã góp phần quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm, tệ nạn xã hội. Công an xã Vạn Thắng còn thường xuyên phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã hội quan tâm quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, Công an xã Vạn Thắng đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, giúp người dân thêm tin tưởng và nhiệt tình tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.


Đại úy Hồ Thiết Hoan - Trưởng Công an xã Vạn Thắng cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã đã thực hiện 8 kế hoạch tấn công truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; xử lý 32 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 7 vụ trộm cắp, 12 vụ gây rối ANTT, 4 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 2 vụ đánh bạc, bắt 3 đối tượng truy nã, 4 đối tượng truy tìm; xử phạt hành chính 33 vụ việc… Ngoài ra, Công an xã đã gọi hỏi răn đe, giáo dục 78 lượt đối tượng; lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện 20 đối tượng. Công an xã còn hướng dẫn hoạt động 2 mô hình tự quản ANTT là cổng rào an ninh và camera an ninh; thường xuyên phối hợp tổ chức tốt công tác tuần tra khép kín địa bàn. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an xã Vạn Thắng đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa giúp dân phòng, chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ giữ vững ANTT, góp phần đưa xã Vạn Thắng trở lại trạng thái “bình thường mới”.


MINH HẠNH