12:10, 05/10/2021

Tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 5-10, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận 300 triệu đồng từ 2 đơn vị gồm: Cảng Quốc tế Cam Ranh thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ủng hộ 200 triệu đồng; Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh ủng hộ 100 triệu đồng.

Sáng 5-10, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận 300 triệu đồng từ 2 đơn vị gồm: Cảng Quốc tế Cam Ranh thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ủng hộ 200 triệu đồng; Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh ủng hộ 100 triệu đồng.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tiếp nhận hỗ trợ của Cảng Quốc tế Cam Ranh thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tiếp nhận hỗ trợ của Cảng Quốc tế Cam Ranh thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

 

Tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Tấn Tuân đã thông tin sơ bộ về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án, kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội trong thời gian tới của tỉnh. Đồng thời, cảm ơn sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động của 2 đơn vị đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, góp phần cùng tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh gắn với việc phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh...

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tiếp nhận hỗ trợ của Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tiếp nhận hỗ trợ của Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh.

 

Được biết, tính đến nay, Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận hơn 22 tỷ đồng từ 258 tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân, trong đó cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp 1 ngày lương với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng; tiếp nhận nhiều hàng hóa thiết yếu khác gồm: hơn 415 tấn gạo; 138 tấn rau, củ, trái cây; 453.500 quả trứng; 1 tấn thịt heo, gà; hơn 2.470 thùng nhu yếu phẩm các loại; 2 xe cứu thương, 15.500 khẩu trang; 2.500 bộ đồ bảo hộ y tế, 55 máy thở, 2.000 thiết bị xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; 10.000 liều thuốc đặc trị Covid-19... Từ số tiền và hàng tiếp nhận trên, Trung tâm đã phân bổ và chi hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và mua lương thực, thực phẩm cứu trợ cho các hộ dân khu cách ly tập trung, phong tỏa…

 

V.G