12:10, 05/10/2021

Giao ban 9 tháng khối nội chính

Sáng 5-10, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị giao ban 9 tháng khối các cơ quan nội chính.

Sáng 5-10, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa và ông Lữ Thanh Hải - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị giao ban 9 tháng khối các cơ quan nội chính. Dự họp còn có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Kết luận cuộc họp, ông Hà Quốc Trị yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các văn bản của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP). UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục khắc phục sai phạm theo chỉ đạo của Trung ương; sớm tổ chức hội nghị chuyên đề phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác giám định tư pháp; chỉ đạo phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người. Các cơ quan liên quan chú trọng phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án, nhất là án tham nhũng, kinh tế…

 

Ông Hà Quốc Trị kết luận.
Ông Hà Quốc Trị kết luận tại cuộc họp

 

Được biết, 9 tháng qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quán triệt, ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các văn bản về công tác nội chính, PCTN và CCTP; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các sai phạm qua kiểm tra, thanh tra theo chỉ đạo của Trung ương. Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến về chủ trương xử lý theo đúng quy định của Đảng và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn, nhất là thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, dịch Covid-19.

 

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu.
Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại cuộc họp

 

Trong 9 tháng qua, tỷ lệ giải quyết tin báo đạt hơn 82%, tăng hơn 7%. Án được điều tra, làm rõ đạt hơn 89%. Kết quả giải quyết các vụ, việc của tòa chuyển biến tích cực, đạt 68%. Tình trạng án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của viện kiểm sát được khắc phục. Tai nạn giao thông giảm về số vụ, số người chết. Tai nạn cháy giảm mạnh; không có tai nạn nổ…

 

N.V