12:10, 04/10/2021

Vững vàng trên trận tuyến chống cháy nổ

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh Khánh Hòa được thành lập từ sau ngày tỉnh được giải phóng. Qua 46 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng lớp lực lượng Cảnh sát PCCC cả nước, Cảnh sát PCCC tỉnh đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức, trở thành lực lượng nòng cốt, chủ công trong công tác PCCC; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.  

 

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh Khánh Hòa được thành lập từ sau ngày tỉnh được giải phóng. Qua 46 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng lớp lực lượng Cảnh sát PCCC cả nước, Cảnh sát PCCC tỉnh đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức, trở thành lực lượng nòng cốt, chủ công trong công tác PCCC; góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.  

 

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa
Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa


Không ngừng lớn mạnh về mọi mặt


Sau năm 1975, đoàn cán bộ PCCC được lãnh đạo Bộ Công an phân công, tiếp quản Nha Trang, Khánh Hòa gồm 33 đồng chí, được giao nhiệm vụ đảm bảo công tác PCCC trên địa bàn tỉnh. Đây chính là tiền thân của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa.


Ngay từ khi mới thành lập, cùng với các đơn vị khác của Ty An ninh Khánh Hòa, lực lượng PCCC đã bắt tay vào củng cố bộ máy tổ chức, bảo vệ an toàn cháy nổ, bảo đảm ANTT trong các cơ sở kho tàng, bến cảng, kho vũ khí, khí tài của chế độ cũ để lại. Tập thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã đoàn kết một lòng, từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức PCCC cho nhân dân và triển khai công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn.

 

Với tinh thần gan dạ, dũng cảm, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tổ chức công tác chữa cháy, ngăn chặn và dập tắt nhiều vụ cháy, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Điển hình như vụ cháy kho đạn ở Đồng Bà Thìn - Cam Ranh xảy ra ngày 12-5-1975, đây là chiến công đầu tiên của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh vừa mới tiếp quản Nha Trang. Giai đoạn 1980-1985, Phòng Cảnh sát PCCC tiếp tục được củng cố, kiện toàn với biên chế 67 đồng chí. Tuy lực lượng mỏng, phương tiện chữa cháy thô sơ, nhưng cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, phòng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.


Với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, để đáp ứng tình hình, nhiệm vụ, Cảnh sát PCCC tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch PCCC, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác PCCC. Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, được trang bị nhiều phương tiện, kỹ thuật hiện đại, năng lực chữa cháy được nâng lên.


Bên cạnh việc luôn duy trì công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực ở mức cao nhất, Cảnh sát PCCC tỉnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, rà soát việc quản lý, sản xuất kinh doanh nhằm chủ động phòng ngừa các sự cố cháy, nổ xảy ra, kịp thời làm giảm thiệt hại về người và tài sản. Điển hình như vụ cháy chợ Đầm (Nha Trang), cháy tàu QNg-87089… hay như giải quyết thành công vụ rò rỉ khí gas xe bồn chứa 15 tấn gas tại thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang...

 

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ diễn tập chữa cháy và cứu nạn tại một tòa nhà cao tầng ở Nha Trang

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ diễn tập chữa cháy và cứu nạn tại một tòa nhà cao tầng ở Nha Trang

 

Tiếp tục phát huy truyền thống

 

Với những thành tích và kết quả đạt được, lực lượng PCCC tỉnh đã được Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh… tặng nhiều bằng khen. Nhiều năm liền, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, các cấp, ngành khen thưởng.

Đứng trước yêu cầu của giai đoạn phát triển và hội nhập, ngày 26-6-2015, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định 3950 về việc thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa. Ngày 13-10-2015, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển, lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát PCCC Khánh Hòa. Trong giai đoạn này, với cơ cấu tổ chức mới, Cảnh sát PCCC tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chủ trương, kế hoạch, quyết định về công tác PCCC; tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác PCCC và CNCH, trong đó tập trung lãnh đạo việc xây dựng lực lượng chữa cháy cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp... Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm; tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng giải quyết hiệu quả các vụ cháy, nổ, CNCH xảy ra trên địa bàn... Đồng thời, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý nhà nước về PCCC, nhất là trong công tác thẩm duyệt, nghiệm thu các công trình trọng điểm về cháy nổ.


Ngày 19-9-2018, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Cảnh sát PCCC đã được sáp nhập vào Công an tỉnh và tổ chức thành Phòng PCCC và CNCH trực thuộc Công an tỉnh. Với mô hình tổ chức mới, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC; nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh luôn chú trọng tổ chức công tác huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, tổ chức thực tập phương án PCCC và CNCH cho cơ sở. Hơn 50% vụ cháy đã được lực lượng chữa cháy tại chỗ và quần chúng nhân dân dập tắt ngay từ khi mới phát sinh, nhiều vụ cháy do có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã góp phần làm giảm thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.


46 năm xây dựng và trưởng thành, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh cũng luôn đoàn kết một lòng, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC cách mạng, chính quy, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

. Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa