09:10, 18/10/2021

Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 18-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Sáng 18-10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Nhiệm kỳ 2021-2026, Tỉnh hội và các cấp hội bám sát Chiến lược phát triển Hội CTĐ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục xây dựng Hội CTĐ tỉnh thực sự vững mạnh, chuyên nghiệp, ứng phó kịp thời, hiệu quả trong công tác nhân đạo; đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bức trướng của Tỉnh ủy chúc mừng Đại hội.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bức trướng của Tỉnh ủy chúc mừng Đại hội.


Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị thời gian tới, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả 7 hoạt động được quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân đạo; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo đạt hiệu quả cao; nhân rộng các mô hình nhân đạo phù hợp, hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chủ động, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo, kịp thời chăm lo, trợ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn...


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 39 thành viên. Ông Lê Văn Hoa tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Đại hội tiếp tục suy tôn ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa VI.


Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng bức trướng chúc mừng Đại hội với dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm vì sự nghiệp nhân đạo” cho Hội CTĐ tỉnh; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.


C.ĐAN