05:09, 23/09/2021

Xã Sơn Lâm cần tiếp tục hoàn thành và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngày 23-9, ông Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Đảng ủy xã Sơn Lâm (huyện Khánh Sơn) về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; tình hình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ngày 23-9, ông Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Đảng ủy xã Sơn Lâm (huyện Khánh Sơn) về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; tình hình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Ông Lê Hữu Thọ phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Lê Hữu Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

 

Sau khi nghe lãnh đạo xã báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, ông Lê Hữu Thọ đề nghị xã Sơn Lâm tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về các nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm nghiên cứu các mô hình, hình thức sản xuất của người dân được hiệu quả hơn. Chú trọng công tác quản lý đất đai để hạn chế việc sang nhượng trái phép. Địa phương cần có phương án cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo. Nghiên cứu các giải pháp để giữ vững những tiêu chí đã đạt và tiếp tục hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới... Ông Lê Hữu Thọ cũng đồng ý hỗ trợ địa phương một phần kinh phí đầu tư cơ sở vật chất văn hóa.

 

Sầu riêng là một trong những loại nông sản chủ lực của xã Sơn Lâm.
Sầu riêng là một trong những loại nông sản chủ lực của xã Sơn Lâm.

 

Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt hơn 929 ha; các loại nông sản chủ lực của xã như: sầu riêng, bưởi da xanh, măng cụt… cho thu hoạch ổn định. Tuy nhiên, địa phương cũng gặp một số khó khăn về tiêu thụ nông sản; tình trạng sang nhượng đất trái phép; việc vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn ra... Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn xã có 8 công trình với tổng mức mức đầu tư là hơn 13 tỷ đồng. Hiện xã Sơn Lâm đã có 11/19 tiêu chí đạt chuẩn và còn 8 tiêu chí chưa đạt chuẩn. Mục tiêu của xã đến năm 2025, sẽ có thêm 5 tiêu chí đạt chuẩn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Sơn Lâm cũng kiến nghị một số nội dung như: Sớm đầu tư xây dựng Trường Mầm non Phong Lan; hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sầu riêng bằng thương hiệu của địa phương; tăng kinh phí xây dựng nhà cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số; hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng các công trình văn hóa, thể thao.

N.T