09:09, 22/09/2021

Phát huy nội lực để triển khai hiệu quả chương trình nông thôn mới

Sáng 22-9, đoàn công tác của HĐND tỉnh Khánh Hòa do ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu làm việc với xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa về tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của xã trong 8 tháng và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

 

Sáng 22-9, đoàn công tác của HĐND tỉnh Khánh Hòa do ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu làm việc với xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa về tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của xã trong 8 tháng và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

 

Đồng chí Trần Mạnh Dũng trao quà cho các hộ nghèo xã Ninh Thượng.

Ông Trần Mạnh Dũng trao quà cho các hộ nghèo xã Ninh Thượng.


8 tháng qua, diện tích gieo sạ vụ đông xuân của xã đạt hơn 1.000ha, tăng 37% so với năm trước, sản lượng lương thực đạt 6.213 tấn. Riêng cây mía đường do ảnh hưởng của nắng hạn nên diện tích niên vụ qua giảm chỉ còn 550/1.200ha, năng suất đạt 49 tấn/ha. Đến nay, xã đã đạt 12 tiêu chí nông thôn mới, xã đặt mục tiêu hoàn thành chương trình nông thôn mới vào năm 2022. Tuy nhiên, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng… Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, hiện nay xã có 5/6 thôn vùng xanh, 1 thôn vùng đỏ, công tác kiểm soát vùng đỏ đang được siết chặt. Xã đã triển khai 2 đợt hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hiện đang thực hiện đợt thứ 3. Từ nay đến cuối năm, xã tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra, đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng…


Ông Trần Mạnh Dũng đề nghị UBND xã Ninh Thượng tiếp tục tập trung phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch sản xuất trong điều kiện bình thường mới; tập trung phát huy nội lực để triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả chương trình nông thôn mới, đặc biệt là việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đa dạng mô hình sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập cho người dân. Ông thống nhất hỗ trợ xã 1 tỷ đồng cho chương trình nông thôn mới để nâng cấp, xây dựng đường giao thông liên thôn trên địa bàn.


Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã tìm hiểu, tham quan mô hình phát triển nông nghiệp tại dự án The Moshav Farm tại Suối Mơ, Ninh Thượng.


Trước đó, ông Trần Mạnh Dũng đã trao quà cho 16 hộ nghèo trên địa bàn xã Ninh Thượng, mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt.


H.Đ