09:09, 24/09/2021

Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Cam Lâm lần thứ IV

Sáng 24-9, Hội Chữ thập đỏ huyện Cam Lâm tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 24-9, Hội Chữ thập đỏ huyện Cam Lâm tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.


Nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ huyện đã vận động hiến 2.962 đơn vị máu; tổ chức 50 lớp sơ cấp cứu cho 250 lượt hội viên; phong trào tương thân tương ái trong cộng đồng được thực hiện hiệu quả với mô hình hũ gạo tình thương, thùng tiền nhân đạo; vận động tổ chức phi chính phủ “Rock - Paper - Sicisson” hỗ trợ thường xuyên chương trình tiếp sức đến trường cho học sinh nữ vượt khó học giỏi với 1.267 chiếc xe đạp. Ngoài ra, hội còn phối hợp thành lập đoàn thầy thuốc tình nguyện, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.590 bệnh nhân nghèo; giúp  696 bệnh nhân được phẫu thuật mắt; hỗ trợ mổ tim cho 1 trường hợp… Kinh phí cho các hoạt động nhân đạo hơn 28,3 tỷ đồng.


Nhiệm kỳ tới, hội tiếp tục phối hợp thực hiện tốt hoạt động nhân đạo tại địa phương; ủng hộ bếp ăn phục vụ người nghèo tại Bệnh viện Cam Lâm; hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết….


Đại hội đã bầu 27 người vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 22 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Bà Nguyễn Hải Nguyên tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.


Nhân dịp này, UBND huyện Cam Lâm và Hội Chữ thập đỏ huyện đã khen thưởng 16 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016-2021.


Thanh Huyền