10:08, 23/08/2021

Nha Trang tăng cường tuyên truyền pháp luật ở vùng biên giới biển, đảo

Thực hiện đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển, đảo giai đoạn 2017 - 2021", từ năm 2017 đến nay, các cấp, ngành của TP. Nha Trang đã tổ chức được 172 buổi tuyên truyền cho hơn 12.500 lượt người.

Thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển, đảo giai đoạn 2017 - 2021”, từ năm 2017 đến nay, các cấp, ngành của TP. Nha Trang đã tổ chức được 172 buổi tuyên truyền cho hơn 12.500 lượt người. Trong đó, tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân tại các xã, phường với 128 buổi/10.118 lượt người; riêng các đơn vị biên phòng tổ chức 44 buổi tuyên truyền cho hơn 2.400 lượt chủ phương tiện đánh bắt thủy sản.


Đứng trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP. Nha Trang đã ban hành kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”. Các đơn vị biên phòng tổ chức vận động chủ phương tiện khai thác thủy sản ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài và khai thác hải sản trái phép; triển khai các tổ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Từ đó, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển, đảo.


VĂN HUỆ