10:08, 01/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân làm việc với Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh

Chiều 1-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh. Tham dự buổi làm việc còn có các ông: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 1-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh. Tham dự buổi làm việc còn có các ông: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại  buổi  làm việc.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc.


Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, công tác điều phối hàng cứu trợ của Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh còn chưa kịp thời. Trung tâm cần xây dựng kế hoạch cụ thể phân chia hàng hóa kịp thời, phù hợp với mức độ dịch tại từng khu vực phong tỏa, khu vực nguy cơ và khu vực bình thường; khẩn trương cứu trợ lương thực, thực phẩm cho người dân; quan tâm hỗ trợ 32 doanh nghiệp với hơn 6.000 lao động đang hoạt động sản xuất với phương án “3 tại chỗ”. Ngoài ra, trung tâm cần nghiên cứu, thành lập tổ mua sắm để mua lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân; kiện toàn tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp tham gia vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh…


Ông Nguyễn Tấn Tuân giao Tỉnh đoàn thành lập tổ phản ứng nhanh và câu lạc bộ xe để vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến người dân. UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể vận động, kêu gọi 14.000 học sinh, sinh viên các tỉnh khác đang học tập trên địa bàn tỉnh không di chuyển khỏi nơi đang lưu trú; giao Tỉnh đoàn rà soát và có phương án cứu trợ kịp thời cho đối tượng này.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng quà cho người dân tổ dân phố 1 Tây Hải, phường Vĩnh Nguyên.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng quà cho người dân Tổ dân phố 1 Tây Hải, phường Vĩnh Nguyên.


Tính đến thời điểm này, Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận 5,89 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, gồm: 314,5 tấn gạo; 30 tấn rau củ, trái cây các loại; 200 lít nước mắm; 500kg tép khô; 2.000 thiết bị test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Hiện nay, đã phân bổ cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân với số tiền 5,15 tỷ đồng và tất cả hàng hóa tiếp nhận.


Ngay sau buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ của Trung tâm Cứu trợ nhân đạo tỉnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.


CẨM VÂN