02:07, 18/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ

Sáng 18-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP. Nha Trang, gồm: Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh.

 

 

Sáng 18-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP. Nha Trang, gồm: Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ Ga
Ông Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ Ga (Vĩnh Thạnh)

 

Tại chợ Vĩnh Lương
Kiểm tra tại chợ Vĩnh Lương

 

Chợ Vĩnh Phương
Kiểm tra tại chợ Vĩnh Phương...

 

Chợ Vĩnh Ngọc
...và chợ Vĩnh Ngọc
 
 
Qua kiểm tra cho thấy, tại các chợ, hầu hết tiểu thương và người dân tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang; các chợ đều đã dừng bán những mặt hàng không thiết yếu, chấm dứt hoạt động mua bán trên lòng, lề đường, vỉa hè các khu vực chợ tạm trên địa bàn. Các địa phương cũng đã phối hợp với Ban quản lý (BQL) chợ lập các chốt, cử lực lượng kiểm soát phiếu, thông tin người đi chợ, giám sát, theo dõi, bố trí, sắp xếp giãn cách, tổ chức đo thân nhiệt cho người ra vào chợ… 

 

Nhiều quầy hàng không thiết yếu tại chợ Vĩnh Lương đã đóng cửa
Nhiều quầy hàng không thiết yếu tại chợ Vĩnh Lương đã nghỉ bán

 

Ông Nguyễn tấn Tuân nắm tình hình về nguồn hàng tại chợ Vĩnh Lương
Ông Nguyễn tấn Tuân nắm tình hình về nguồn hàng tại chợ Vĩnh Lương

 

Chia sẻ khó khăn với tiểu thương chợ ga xã Vĩnh Thanhj
Chia sẻ khó khăn với tiểu thương chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân nhắc nhở người dân thực hiện tót công tác phòng dịch
Ông Nguyễn Tấn Tuân nhắc nhở người dân thực hiện tốt công tác phòng dịch
 
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, việc tuân thủ, chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ truyền thống hết sức quan trọng để cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Do đó, ông lưu ý, UBND các xã, BQL các chợ cần rà soát, quản lý chặt chẽ danh sách tiểu thương kinh doanh, người dân đi chợ, bắt buộc nghiêm túc thực hiện quy định 5K trong phòng, chống dịch.
 
 
Hiện TP. Nha Trang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng qua kiểm tra thực tế, một số nơi vẫn chưa nghiêm túc thực hiện, người dân ra đường còn đông; đặc biệt tại các chợ ở vùng nông thôn. Cụ thể, tại các chợ Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh (chợ Ga), công tác phòng, chống dịch tuy làm nghiêm túc nhưng số lượng người ra vào chợ còn đông, bình quân mỗi chợ trên 500 lượt người/buổi sáng, tại các quầy nhu yếu phẩm, tình trạng người dân tập trung mua hàng cùng lúc vẫn còn đông. Thời gian tới, TP. Nha Trang cần xem xét, nghiên cứu điều chỉnh gấp lượng người đi chợ cho phù hợp. Đồng thời quan tâm tạo điều kiện thành lập các đội tình nguyện bán hàng qua xe lưu động, online, khuyến khích người dân đi vào các cửa hàng, siêu thị mua sắm để đảm bảo công tác phòng, chống dịch; các chợ truyền thống phải giãn cách hơn nữa, giảm tần suất người dân đến giao thương tại các chợ.
 
 
Riêng các khu vực chợ đầu mối, TP. Nha Trang phải chỉ đạo tăng cường lực lượng kiểm soát thật chặt thông tin và lịch trình của các lái xe và người đến giao dịch. Hiện nay, mọi hàng hóa nhu yếu phẩm từ chợ đầu mối tỏa về các địa phương trên địa bàn thành phố rất lớn, việc không quản chặt người đi lấy hàng từ các chợ đầu mối sẽ rất nguy hiểm cho công tác phòng, chống dịch. 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân (giữa) kiểm tra việc ghi phiếu đi chợ tại chợ Ga xã Vĩnh Thạnh
Ông Nguyễn Tấn Tuân (giữa) kiểm tra việc ghi phiếu của người dân tại chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh

 

 

Tại chợ Vĩnh Phương
Kiểm tra việc ghi phiếu tại chợ Vĩnh Phương

 

 

Tìm hiểu về nhu cầu sử dụng cá của người dân
Tìm hiểu về nhu cầu sử dụng mặt hàng cá của người dân

 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuần (bìa trái) trao đổi với lãnh đọa xã Vĩnh Ngọc về công tác phòng, chống dịch tại chợ và việc cung ứng hàng hóa
Ông Nguyễn Tấn Tuân (bìa trái) trao đổi với lãnh đạo xã Vĩnh Ngọc về công tác phòng, chống dịch tại chợ và việc cung ứng hàng hóa
 
 
Đối với việc TP. Nha Trang tiếp tục kéo dài thời gian phát phiếu đi chợ cho người dân, tỉnh rất đồng tình. Tuy nhiên, thành phố xem xét giảm mật độ người dân đi chợ nên quy định cụ thể, người dân xã, phường, khu vực nào thì được đi chợ khu vực đó nhằm tránh tình trạng người dân tập trung đi một chợ đông. Thực tế, hiện nay người dân được quyền lựa chọn chợ để đi dẫn đến tình trạng có chợ rất đông nhưng có chợ lại vắng, tạo ra sự xáo trộn trong xã hội. Ngoài ra, ông cũng mong muốn mọi người dân cần nâng cao ý thức, thực hành tiết kiệm, tinh thần vượt khó để cùng chung tay với tỉnh đảm bảo phòng, chống dịch trong thời gian sắp tới.
 
                       
Chia sẻ những khó khăn với các tiểu thương
Chia sẻ những khó khăn với các tiểu thương

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao đổi với bà Hồ Thị Bé - tiểu thương chợ Vĩnh Phương trong việc tuyên truyền phòng dịch cho nguwoif dân
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao đổi với bà Hồ Thị Bé - tiểu thương chợ Vĩnh Phương trong việc tuyên truyền phòng dịch cho người dân
                                                                                                                                   
 CẨM VÂN