10:06, 20/06/2021

Công an xã chính quy làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự

Qua hơn 1 năm thực hiện Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, tình hình an ninh trật tự tại các xã trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực…

 

Qua hơn 1 năm thực hiện Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại các xã trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực…


Đến ngày 25-3-2020, Công an tỉnh đã hoàn thành đề án, đưa 481 công an chính quy về 96 xã của tỉnh. Đa số công an chính quy được điều động từ các đơn vị nghiệp vụ khác nhau nên chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác mới. Mặt khác, địa bàn phụ trách rộng, thời gian tiếp xúc địa bàn ngắn, trong khi lực lượng thực hiện nhiệm vụ mỏng. Tuy vậy, lực lượng công an chính quy các xã đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

 

Công an xã chính quy nhận quyết định về xã.

Công an xã chính quy nhận quyết định về xã.


Thời gian qua, lực lượng công an chính quy các xã đã kịp thời nắm tình hình, điều tra địa bàn, đối tượng; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều kế hoạch đảm bảo ANTT. Qua đó, lực lượng công an xã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc phức tạp về ANTT. Điển hình như: Ngày 17-5-2020, nhận được tin báo tại thôn Sông Cạn Đông, xã Cam Thịnh Tây (TP. Cam Ranh) xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm người Kinh và dân tộc thiểu số vì tranh chấp đất đai. Sau đó, hơn 100 người dân tộc thiểu số kéo đến trụ sở chính quyền xã la hét, gây mất ANTT. Công an xã Cam Thịnh Tây đã kịp thời đến hiện trường, phân hóa các đối tượng cầm đầu quá khích; đồng thời phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương vận động người dân giải tán, ổn định tình hình... Hay gần đây, Công an xã Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang) đã kiên quyết xóa sổ băng nhóm “côn đồ miệt vườn” do anh em Phạm Anh Duy và Phạm Quang Vinh cầm đầu. Duy và Vinh là hai đối tượng cộm cán, bảo kê một số hoạt động tệ nạn xã hội và cho vay nặng lãi, thường xuyên gây mất ANTT ở địa phương.


Cùng với đó, thời gian qua, lực lượng công an các xã: Phước Đồng (TP. Nha Trang), Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh), Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm)... đã bắt được nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Công an xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang), Diên An (huyện Diên Khánh)... giải quyết nhiều điểm nóng về tệ nạn xã hội, phá nhiều băng nhóm tội phạm.  


Trong “chiến dịch” xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân (CCCD), công an các xã đã bố trí cán bộ làm việc liên tục 3 ca, đáp ứng chỉ tiêu của Bộ Công an và nhu cầu cấp mới CCCD cho người dân. Cũng nhờ nỗ lực lớn của lực lượng công an các xã, tính đến tháng 5-2021, toàn tỉnh thu nhận được 390.416 hồ sơ cấp CCCD, đạt 53,34% chỉ tiêu. 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đã hoàn thành sớm 100% chỉ tiêu cấp CCCD. Ngoài ra, lực lượng công an xã chính quy còn tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.


Theo đánh giá của nhiều cấp ủy, chính quyền các xã, từ khi có lực lượng công an xã chính quy về địa phương, tình hình ANTT tại các xã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được kìm chế.

 

Qua hơn 1 năm công tác tại cơ sở, công an xã chính quy đã tổ chức cho 638 người dân viết cam kết không vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cá biệt cho 489 đối tượng; tiếp nhận, vận động, thu hồi 34 súng các loại, 78 viên đạn các loại, 25 công cụ hỗ trợ, 217 vũ khí thô sơ. Bên cạnh đó, tham gia giải quyết 234 vụ phạm pháp hình sự; tiếp nhận 1.497 tin báo tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết, xử lý 1.906 vụ liên quan đến ANTT; chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền khởi tố 284 đối tượng; xử lý hành chính 1.160 vụ việc; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã 197 đối tượng...


MINH HẠNH