10:05, 05/05/2021

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Vạn Ninh

Ngày 5-5, đoàn kiểm tra số 8 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dẫn đầu kiểm tra (đợt 2) công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Ngày 5-5, đoàn kiểm tra số 8 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dẫn đầu kiểm tra (đợt 2) công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Vạn Ninh.


Đoàn kiểm tra tại các xã Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Phú với các nội dung: Công tác niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử; việc in ấn tài liệu, chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị trang trí các địa điểm bỏ phiếu; tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri vận động bầu cử; công tác bảo đảm an ninh trật tự và y tế, nhất là phương án bảo đảm bầu cử nếu xảy ra dịch bệnh Covid-19… Đến nay, các địa phương đã niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu. Trên địa bàn xã Vạn Long có 6 khu vực bỏ phiếu với 6.877 cử tri; xã Vạn Khánh có 8 khu vực bỏ phiếu với hơn 7.000 cử tri; xã Vạn Phú có 6 khu vực bỏ phiếu với 9.982 cử tri. Toàn huyện Vạn Ninh có 95 khu vực bỏ phiếu với 104.500 cử tri.


Qua kiểm tra, ông Nguyễn Văn Ghi đề nghị huyện Vạn Ninh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức; thường xuyên cập nhật danh sách cử tri để đảm bảo mọi công dân đều có quyền bầu cử; làm tốt công tác tổ chức hội nghị để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện vận động bầu cử; đặc biệt chú trọng xây dựng các phương án, giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19…


THÀNH NAM