10:05, 14/05/2021

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Những ngày này, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đang tập trung cao độ thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trong mọi tình huống. Đại tá Nguyễn Viết Định - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế Ủy ban Bầu cử tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Những ngày này, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đang tập trung cao độ thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trong mọi tình huống. Đại tá Nguyễn Viết Định - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế Ủy ban Bầu cử tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.


 

 

- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, sẽ diễn ra vào ngày 23-5. Xin đại tá cho biết, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử đã được Công an tỉnh triển khai như thế nào?


- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xác định bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng Công an tỉnh. Ngay từ tháng 1-2021, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác công an bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử. Ngoài ra, với vai trò là Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai toàn diện các giải pháp, các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế cho cuộc bầu cử. Từ cuối tháng 3-2021, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương triển khai toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử. Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế đã tiến hành kiểm tra tại công an các địa phương để rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, góp phần bảo đảm đúng tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử theo quy định.


Đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các thành viên Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý, giải quyết ổn định ngay từ cơ sở nhiều vấn đề, vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự; chủ động đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa, làm thất bại các âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá cuộc bầu cử. Lực lượng Công an tỉnh đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự các hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến cử tri, hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Công an tỉnh đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn lây nhiễm Covid-19, góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ tốt nhất cuộc bầu cử. Ngày 12-5, Giám đốc Công an tỉnh đã ra mệnh lệnh toàn lực lượng ra quân bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


- Để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, xin đại tá cho biết những ngày tới, lực lượng Công an tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì?


- Đã gần đến ngày bầu cử, toàn lực lượng Công an tỉnh gấp rút hoàn thành khối lượng lớn công việc để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặt ra những thách thức rất lớn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương quyết liệt, khẩn trương, thận trọng trong triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự từ nay đến ngày bầu cử để đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm môi trường thực sự an toàn cho cử tri được tham gia bầu cử dân chủ, công khai, công bằng theo đúng quy định của pháp luật.

 

Công an tỉnh tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ bầu cử.

Công an tỉnh tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ bầu cử.


Trong những ngày này, Công an tỉnh tập trung toàn lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn ngày bầu cử; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử; kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử gắn với phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại từng khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; quản lý chặt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; bảo đảm an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ… Theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, toàn lực lượng Công an tỉnh đã chuyển trạng thái sẵn sàng cao nhất, đặc biệt là tại 961 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có nhiều khu vực tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, vùng sâu, vùng xa, khu vực hải đảo; bảo đảm tại tất cả khu vực bỏ phiếu đều có mặt lực lượng công an. Lực lượng Công an tham gia bảo vệ ngày bầu cử không chỉ thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự mà còn phải nắm vững và phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.


Đến thời điểm này, các mặt công tác công an chuẩn bị cho bảo vệ ngày bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành một cách toàn diện, đồng bộ, chu đáo, cụ thể, kỹ lưỡng. Với quyết tâm chính trị cao nhất, với vai trò nòng cốt của Tiểu ban An ninh trật tự và y tế, Công an tỉnh cùng các thành viên tiểu ban toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử trong mọi tình huống, góp phần để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của nhân dân toàn tỉnh, diễn ra an toàn, thắng lợi.


- Xin cảm ơn đại tá!


V.N (Thực hiện)