08:04, 12/04/2021

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Trường Sa

Ngày 12-4, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dẫn đầu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa).

Ngày 12-4, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dẫn đầu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa). Cùng tham gia đoàn công tác có ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Đình Hùng - Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân; đại diện Tiểu ban An ninh thuộc Ủy ban Bầu cử tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân và đồng chí Hà Quốc Trị cùng đoàn công tác  trao quà cho quân và dân thị trấn Trường Sa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Hà Quốc Trị cùng đoàn công tác trao quà cho quân và dân thị trấn Trường Sa.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thị trấn Trường Sa báo cáo một số kết quả công tác chiến đấu, lao động của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thị trấn; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương kết quả các mặt công tác mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thị trấn Trường Sa đạt được trong thời gian qua. Về công tác bầu cử, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá, huyện Trường Sa nói chung, thị trấn Trường Sa nói riêng đã tập trung thực hiện tốt, bảo đảm theo kế hoạch, đúng luật. Ông cũng ghi nhận, cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, nhất là việc phân công cán bộ, bố trí cơ sở vật chất, phương tiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử.


Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng 200 triệu đồng, Công an tỉnh và Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh trao tặng 20 triệu đồng cho quân và dân thị trấn Trường Sa; một số kiều bào cũng đã trao tặng cho quân và dân thị trấn nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt.


Sáng cùng ngày, hướng tới kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29-4-1975 - 29-4-2021), đoàn công tác của tỉnh đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa. Đoàn cũng đã đi thăm hỏi, động viên người dân thị trấn.


Văn Nhất