11:03, 11/03/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân tiếp Trưởng đại diện của JPower tại Việt Nam

Ngày 11-3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao ông Takashi Irie - Trưởng Văn phòng đại diện của Tổng Công ty Điện lực Nhật Bản (JPower) tại Việt Nam.

Ngày 11-3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp xã giao ông Takashi Irie - Trưởng Văn phòng đại diện của Tổng Công ty Điện lực Nhật Bản (JPower) tại Việt Nam.

 

zzĐồng chí Nguyễn Tấn Tuân tiếp ông Takashi Irie - Trưởng đại diện của JPower đến thăm Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân (bên phải) tiếp ông Takashi Irie - Trưởng đại diện của JPower đến thăm Khánh Hòa.

 
Tại buổi tiếp, ông Takashi Irie bày tỏ mong muốn được tỉnh hỗ trợ để thực hiện dự án điện khí tại Khu Công nghiệp Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa. JPower dự tính sẽ đầu tư ở đây dự án điện khí 3.000Mw với tổng vốn đầu tư 3,2 tỷ USD. Tuy nhiên, vị trí nhà đầu tư đã chọn ở Ninh Thủy chưa có trong dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Đồng thời, ông Takashi Irie mong muốn tỉnh kết nối để gặp gỡ các doanh nghiệp bàn thảo về vấn đề cung cấp khí đốt cho dự án của JPower.

Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, tỉnh Khánh Hòa luôn hoan nghênh các nhà đầu tư đến với tỉnh, trân trọng tâm huyết của JPower trong việc dự định đầu tư điện khí ở Khu Công nghiệp Ninh Thủy. Tỉnh sẽ có ý kiến đề nghị Bộ Công Thương bổ sung một số vị trí đầu tư điện khí tại khu vực Nam Vân Phong vào dự thảo Đề án Quy hoạch điện VIII, trong đó có vị trí mà JPower đang dự định đầu tư.


X.T