10:03, 16/03/2021

Ký kết hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới giáp ranh năm 2021

Chiều 16-3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên và Ninh Thuận tổ chức hội nghị ký kết hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới tiếp giáp năm 2021.

Chiều 16-3, tại TP. Nha Trang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên và Ninh Thuận tổ chức hội nghị ký kết hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới tiếp giáp năm 2021.  

 

Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa và Ninh Thuận phối hợp kiểm tra tàu cá  trên vùng biển tiếp giáp.

Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa và Ninh Thuận phối hợp kiểm tra tàu cá trên vùng biển tiếp giáp.


Năm 2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh tiếp tục duy trì chế độ trao đổi thông tin, nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với những hoạt động chống phá của các loại đối tượng; quản lý tốt địa bàn, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới tiếp giáp, vùng biển. Trong đó, trọng tâm là công tác nắm tình hình tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, thăm dò tài nguyên khoáng sản, tranh lấn ngư trường; khai thác hải sản trái phép, sử dụng thuốc nổ đánh bắt hải sản; buôn lậu, gian lận thương mại qua các cửa khẩu, cảng biển và trên vùng biển giáp ranh.

 
Năm 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh đã phối hợp tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, vùng biển tiếp giáp; qua đó phát hiện và xử lý 119 vụ/103 người; xử phạt hơn 77 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, thường xuyên luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống cháy nổ; bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng; tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên phòng.


VĂN HUỆ - VĂN TÂN