05:01, 18/01/2021

Gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp

Ngày 18-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Dự buổi gặp mặt có các ông: Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
 

Ngày 18-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Dự buổi gặp mặt có các ông: Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi gặp mặt.
 
 
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các đơn vị báo cáo những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời đề xuất một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian tới. Ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương các cơ sở giáo dục trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19 đã ứng dụng hiệu quả các phần mềm để tổ chức giảng dạy, thi, kiểm tra, đánh giá trực tuyến, đảm bảo kế hoạch năm học; các đơn vị trực thuộc bộ, ngành trung ương và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh vượt qua nhiều khó khăn để cùng xây dựng và phát triển... Ông gợi mở một số hướng đi mới trong thời gian tới, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, hoàn thiện chương trình đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, quan tâm hơn nữa đến việc dạy ngoại ngữ cho sinh viên… 
 
 
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh hiện có 1 học viện, 1 Trường Chính trị tỉnh, 24 trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Các trường, học viện đào tạo đa ngành, các nhóm ngành nghề đa dạng, phong phú như: quân sự, kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ, du lịch, môi trường, sản xuất, chế biến, công nghệ thông tin, ngoại ngữ… với nhiều trình độ.
 
 
K.D